Lập lại trật tự an toàn giao thông trên đường phố

.

Lợi dụng việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống Covid-19, đường sá vắng vẻ, nhiều trường hợp người dân điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Trong đó, nổi cộm là tình trạng vượt đèn đỏ, lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, đi ngược đường, tụ tập đua xe...

Người tham gia giao thông, điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm trên tuyến đường Nguyễn Sinh Sắc trưa 1-9. Ảnh: P.C
Người tham gia giao thông, điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm trên tuyến đường Nguyễn Sinh Sắc trưa 1-9. Ảnh: P.C

Trong những ngày đầu tháng 9-2020, trên trục đường Nguyễn Sinh Sắc (quận Liên Chiểu), nhiều trường hợp điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm nhưng vẫn tham gia lưu thông.

Không chỉ vậy, khi đến ngã tư đèn đỏ Nguyễn Sinh Sắc - Hoàng Thị Loan, khi thấy không có lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), một số trường hợp còn ngang nhiên vượt đèn đỏ. Trong khi đó, tại tuyến đường hai chiều Nguyễn Văn Cừ (quận Liên Chiểu) những ngày qua, chúng tôi ghi nhận nhiều trường hợp vô tư đi ngược đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Dù vậy, những trường hợp đi ngược đường, vi phạm luật chưa được lực lượng chức năng ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Trên các tuyến đường Lê Duẩn, Ông Ích Khiêm, Nguyễn Hữu Thọ, Ngô Quyền... trong thời gian gần đây, tình trạng người dân đi xe máy không đội mũ bảo hiểm diễn ra khá phổ biến, nhất là thanh niên nam, nữ. Anh Nguyễn Hữu Dương (nhà ở đường Lê Duẩn, quận Thanh Khê) phản ánh, trong thời gian giãn cách xã hội, số người đi xe máy lưu thông trên tuyến đường Lê Duẩn không đội mũ bảo hiểm có chiều hướng tăng, nhất là vào ban đêm. Trong đó, đối tượng vi phạm chủ yếu là thanh niên mới lớn.

Trên địa bàn quận Sơn Trà, nhiều nhóm thanh niên còn lợi dụng đường phố vắng vẻ trong thời gian giãn cách xã hội hẹn hò nhau tụ tập đua xe trái phép. Trong nửa đầu tháng 8 vừa qua, tại khu vực cầu Thuận Phước, thuộc địa bàn phường Nại Hiên Đông, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện, xử lý 2 vụ các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập chạy thử xe, chuẩn bị đua xe trái phép.

Trước thực trạng trên, Ban An toàn giao thông thành phố đã đề nghị Công an thành phố Đà Nẵng chỉ đạo lực lượng Cảnh sát trật tự, CSGT, công an các quận, huyện tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, đi sai làn đường, bấm còi inh ỏi, rú ga, nẹt pô... gây ảnh hưởng đến trật tự đô thị, an toàn giao thông. Đồng thời, hướng dẫn, tuyên truyền, người lái xe ngoài việc tuân thủ Luật Giao thông đường bộ còn phải ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông.

Trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng, Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Cùng với đó, lực lượng CSGT thường xuyên phối hợp cùng với các đơn vị, công an quận, huyện kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi tụ tập đua xe trái phép, nhất là ở khu vực các tuyến đường vắng, dân cư thưa thớt.

PHƯƠNG CHI

;
;
.
.
.
.
.