Bạn đọc

Báo động nạn khai thác trộm khoáng sản ở Hòa Liên

08:48, 04/09/2020 (GMT+7)

Chỉ trong thời gian ngắn, ở địa bàn xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) xảy ra hàng loạt vụ khai thác khoáng sản trái phép. Đáng chú ý, trong đó có nhiều vụ khai thác khoáng sản trái phép diễn ra giữa ban ngày nhưng không được chính quyền địa phương phát hiện, xử lý kịp thời.

Các đối tượng ngang nhiên múc trộm đất ngay lề cao tốc La Sơn-Túy Loan chiều 21-8. Ảnh: H.K
Các đối tượng ngang nhiên múc trộm đất ngay lề cao tốc La Sơn-Túy Loan chiều 21-8. Ảnh: H.K

Chiều 21-8, hàng chục xe ben dán ký hiệu chữ H ngang nhiên khai thác trộm đất đồi núi ngay lề cao tốc La Sơn - Túy Loan, đoạn qua địa bàn xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang). Dù các đoàn xe khai thác đất trộm nối đuôi chạy nườm nượp, liên tục vận chuyển đất đi san lấp công trình nhưng chính quyền địa phương không hề hay biết.

Cuối buổi chiều cùng ngày, khi nhận được thông tin về việc khai thác trộm đất đồi ở cao tốc La Sơn - Túy Loan, UBND xã Hòa Liên mới cử lực lượng chức năng đến hiện trường kiểm tra, xử lý. Nhưng lúc này, các đối tượng khai thác đã nhanh chóng di dời phương tiện khai thác đi nơi khác.

Tiếp đó, lúc 3 giờ sáng ngày 22-8, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng xã Hòa Liên phát hiện ở địa bàn thôn Tân Ninh, ông Trần Văn Tưởng (trú thôn Tân Ninh, xã Hoà Liên) đang tổ chức khai thác đất ruộng trái phép. Lực lượng chức năng xã Hòa Liên đã đưa xe múc về trụ sở UBND xã tạm giữ. Qua đo đạc, có 21m3 đất ruộng đã bị ông Trần Văn Tưởng tổ chức khai thác trái phép.

Theo tìm hiểu, thời gian qua, tình trạng khai thác trộm khoáng sản ở địa bàn xã Hòa Liên diễn biến phức tạp. Trước khi tiến hành múc trộm đất, các đối tượng khai thác còn cắt cử người theo dõi, thấy lực lượng chức năng ra quân tuần tra, kiểm soát thì lập tức thông báo để di dời phương tiện khai thác khỏi hiện trường. Vì thế, việc phát hiện, xử lý nạn khai thác khoáng sản trái phép ở địa bàn xã Hòa Liên gặp không ít khó khăn.

Theo số liệu thống kê của UBND xã Hòa Liên, chỉ trong vòng 1 tháng (từ ngày 27-7 đến 24-8-2020), lực lượng chức năng của xã phát hiện, xử lý 5 vụ khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép, 3 vụ đổ đất thải trái phép. Trong đó, UBND xã Hòa Liên chuyển UBND huyện Hòa Vang xử lý 2 vụ khai thác khoáng sản trái phép; những vụ còn lại, UBND xã Hòa Liên ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Chủ tịch UBND xã Hòa Liên Ngô Quốc Dũng cho rằng, xác định tình trạng khai thác khoáng sản trái phép có chiều hướng phức tạp, chính quyền địa phương đã có nghị quyết về công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn xã. Theo đó, yêu cầu các chi bộ, ban nhân dân thôn trên địa bàn kịp thời báo cáo UBND xã khi phát hiện hành vi khai thác khoáng sản trái phép diễn ra trên địa bàn.

UBND xã Hòa Liên thành lập 2 tổ kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; đồng thời tuyên dương, khen thưởng xứng đáng các lực lượng chức năng khi phát hiện, xử lý.

Bên cạnh đó, UBND xã Hòa Liên cũng tổ chức mời các đối tượng chuyên khai thác khoáng sản đến để phổ biến quy định pháp luật nhằm tuyên truyền, răn đe. “Dù đã triển khai nhiều biện pháp cứng rắn, nhưng chúng tôi vẫn yêu cầu các lực lượng chức năng phải thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm những đối tượng cố tình vi phạm”, ông Dũng nhấn mạnh.

Trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng, ông Lê Đức Toại, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Hòa Vang cho biết, trong thời gian đến, Phòng Tài nguyên - Môi trường sẽ tăng cường công tác phối hợp UBND xã Hòa Liên kịp thời chấn chỉnh, xử lý mạnh tay tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

HÒA KHÁNH

.