Bạn đọc

Xử lý vi phạm giãn cách xã hội

09:36, 12/08/2020 (GMT+7)

Những ngày qua, lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt các trường hợp vi phạm quy định giãn cách xã hội, trong đó có nhiều trường hợp tụ tập đánh bài, ăn nhậu, bán hàng rong hoặc bán mang đi…

Người dân vẫn tập trung tập thể dục tại vỉa hè trước khách sạn Novotel (đường Bạch Đằng) lúc chiều muộn (ảnh chụp chiều 8-8). Ảnh: HUỲNH LÊ
Người dân vẫn tập trung tập thể dục tại vỉa hè trước khách sạn Novotel (đường Bạch Đằng) lúc chiều muộn (ảnh chụp chiều 8-8). Ảnh: HUỲNH LÊ

Nội dung Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19 yêu cầu người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật cần thiết, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, những ngày gần đây, một số người dân Đà Nẵng vẫn lén lút tụ tập đánh bài, tập trung nhiều người tại các khu vực như cầu Thuận Phước, vỉa hè tuyến đường Bạch Đằng...

Đơn cử, chiều tối 8-8, tại vỉa hè đường Bạch Đằng, trước khách sạn Novotel (quận Hải Châu) có khá nhiều người dân tập trung đi dạo, tập thể dục, không giữ khoảng cách an toàn; tại làn đường đi bộ cầu Thuận Phước, người dân ngồi hóng gió, tập thể dục khá đông. Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở khu vực công viên trên tuyến đường Trần Hưng Đạo (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) hoặc khu vực cuối tuyến đường Hoàng Sa (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà)…

Tình trạng một số người lén lút tụ tập đánh bài, ăn nhậu trong thời điểm giãn cách xã hội gia tăng. Chiều 8-8, Công an phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà) kiểm tra số nhà 89 Lý Đạo Thành, phát hiện 4 người tụ tập đánh bài ngay trong thời điểm toàn thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg. Với hành vi này, Công an phường đã lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND phường An Hải Bắc xử phạt hành chính (1,5 triệu đồng/người), đồng thời phạt cảnh cáo về hành vi tụ tập trong thời gian cách ly xã hội. Cùng ngày, Tổ tuần tra mật phục của Công an phường An Hải Bắc phát hiện hai người dương tính với ma túy tổng hợp tại căn hộ số 20 Đinh Thị Hòa. Sáng 9-8, Công an xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) phát hiện, bắt quả tang 4 người cùng ngụ thôn Thạch Nham Đông (xã Hòa Nhơn) tụ tập đánh bạc tại một khu đất trống gần nhà.

Mới đây, một nhóm thanh niên trú quận Thanh Khê và Hải Châu di chuyển lên hồ Hòa Trung (xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang) nhậu trong thời gian giãn cách xã hội cũng bị lực lượng Công an tuần tra phát hiện, xử lý. Tối 4-8, Tổ kiểm tra phòng, chống Covid-19 phường Mỹ An phát hiện 4 thanh niên tụ tập ăn nhậu, hút cần sa tại ngã ba Ngô Thì Sỹ - An Thượng 9. Ông Hồ Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) cho biết, trên địa bàn hiện vẫn còn nhiều trường hợp không chấp hành quy định giãn cách bị lực lượng chức năng lập biên bản, xử phạt theo quy định. UBND phường Mỹ An kêu gọi người dân nếu phát hiện trường hợp không chấp hành giãn cách xã hội thì gọi điện, nhắn tin đến Tổ kiểm tra phòng, chống Covid-19 phường để có biện pháp xử lý kịp thời, ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch trên địa bàn.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện các địa phương tăng cường lực lượng tuần tra, nhắc nhở nhưng hiện tượng người dân ra khỏi nhà tập thể dục và đi chợ khá nhiều. Có trường hợp đi theo nhóm 2-3 người, không bảo đảm khoảng cách 2m. Ông Nguyễn Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) cho biết, những ngày qua, địa phương này tăng cường lực lượng kiểm tra, giám sát 24/24, đặc biệt từ 5-8 giờ, 17-19 giờ, đây là những thời điểm người dân ra đường tập thể dục và đi chợ. “Biện pháp xử lý hiện nay là nhắc nhở, răn đe người dân. Đối với chợ cóc, chợ tạm, chúng tôi tuyệt đối cấm tụ tập buôn bán, yêu cầu người dân tuân thủ quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16”, ông Sử nói.

                                           HUỲNH LÊ

.