Nhiều tuyến đường thi công dang dở

.

Báo Đà Nẵng nhận được phản ánh của bạn đọc về việc đường An Thượng 24 (thuộc tổ 3 và tổ 4 phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) - tuyến đường có các phương tiện lưu thông đông đúc nhất trong khu vực An Thượng - thi công chậm, dang dở, vừa gây mất an toàn giao thông, vừa ảnh hưởng đến sinh hoạt và kinh doanh của người dân.

Đầu đường An Thượng 24 đoạn giáp với Châu Thị Vĩnh Tế đang thi công dang dở.
Đầu đường An Thượng 24 đoạn giáp với Châu Thị Vĩnh Tế đang thi công dang dở.

Còn UBND quận Ngũ Hành Sơn cho biết, hàng chục tuyến đường khu phố An Thượng triển khai thi công không bảo đảm hoàn trả mặt bằng, thu dọn vật liệu...

Qua ghi nhận thực tế của phóng viên vào sáng 17-10, việc thi công trên toàn tuyến đường An Thượng 24 vẫn dở dang mặc dù đơn vị thi công đang gắng hoàn trả mặt bằng. Tại khu vực đầu đường An Thượng 24 giáp với đường Châu Thị Vĩnh Tế kéo dài khoảng hơn 200m vẫn tồn tại từng hố giữa đường. Khu vực ở giữa tuyến đường hiện tiếp tục bị đào lên để thi công. Trong khi đó, đoạn tiếp giáp với kiệt 116 Nguyễn Văn Thoại cắt ngang vừa được đổ tạm lớp bê-tông vào sáng 17-10 nên đang được che chắn, chỉ còn lại một lối đi trên vỉa hè phía dãy nhà số chẵn...

Theo ông Đặng Trung Văn, Tổ trưởng tổ dân phố số 3 phường Mỹ An, cả đoạn đường này chỉ dài vài trăm mét nhưng từ khi đơn vị thi công đào lên đến nay gần 3 tháng vẫn chưa hoàn thành. Ông Trung cho biết, tuyến đường An Thượng 24 được thảm nhựa vào khoảng tháng 1-2019, mới đây bị đào cắt để thi công dự án thoát nước. Ông Trần Văn Thành, Chủ tịch UBND phường Mỹ An xác nhận việc đơn vị thi công triển khai chậm, gây bức xúc cho người dân.

Theo UBND quận Ngũ Hành Sơn, qua kiểm tra thực tế, hàng chục tuyến đường thuộc khu phố An Thượng được các đơn vị thi công công trình hạ tầng thoát nước triển khai thi công không bảo đảm công tác hoàn trả mặt bằng, tổ chức giao thông, thu dọn vật liệu. UBND quận đã có nhiều công văn gửi Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố - đơn vị điều hành dự án Xây dựng tuyến ống thoát nước thải thuộc dự án phát triển bền vững thành phố - để quán triệt, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công.

Sau khi người dân bức xúc phản ánh, đơn vị thi công mới tiến hành đổ bê-tông tạm đường An Thượng 24, đoạn tiếp giáp K116 Nguyễn Văn Thoại, vào sáng 17-10.
Sau khi người dân bức xúc phản ánh, đơn vị thi công mới tiến hành đổ bê-tông tạm đường An Thượng 24, đoạn tiếp giáp K116 Nguyễn Văn Thoại, vào sáng 17-10.

Ngày 19-9 vừa qua, UBND quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục có Công văn số 2051/UBND-PQLĐT gửi đơn vị điều hành dự án đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn trả mặt bằng các tuyến đường trong khu vực An Thượng, trong đó đặc biệt lưu ý tiến độ thi công gói thầu 1.13 và 1.15, hai gói thầu trên địa bàn phường Mỹ An để UBND quận tiếp tục triển khai thi công hạng mục cải tạo vỉa hè các tuyến đường liên quan.
Trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng, ông Phạm Trung Dũng, đại diện Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng, đơn vị thi công dự án này cho biết sẽ tăng cường nhân công, đẩy nhanh tiến độ, cam kết hạn chế ở mức thấp nhất các tác động đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Theo ông Lê Thanh Quang, Trưởng phòng kỹ thuật 1, Ban quản lý các dự án cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố, quá trình thi công đối với dự án này đều phải đào khá sâu nhưng không thể thi công bằng phương pháp đóng ép cừ larsen để hạn chế ảnh hưởng, rung chấn có thể gây nứt nhà dân 2 bên. Do đó, đơn vị thi công thực hiện theo phương thức thi công cuốn chiếu, mỗi lần chỉ thi công từng đoạn dài 8m, xong đến đâu hoàn trả mặt bằng đến đó nên thời gian thi công sẽ kéo dài. “Riêng đường An Thượng 24 thi công khó khăn nhất, đây là tuyến đường đông đúc người dân qua lại nên việc thi công càng phải thận trọng.

Chúng tôi đã yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, hoàn trả mặt bằng tạm, sau đó sẽ hoàn thành đổ bê-tông nhựa dày 5cm cho toàn tuyến trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi cũng sẽ tăng cường giám sát và chấn chỉnh các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường đối với nhà thầu trong suốt quá trình thi công”, ông Quang nhấn mạnh.

Bài và ảnh: ĐẮC MẠNH

;
;
.
.
.
.
.