Bạn đọc

Trao hơn 21 triệu đồng hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn

09:55, 09/05/2019 (GMT+7)

Chiều 8-5, nhà báo Nguyễn Đức Nam, Phó Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng đến bệnh viện trao tiền hỗ trợ 2 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn được bạn đọc quyên góp, ủng hộ thời gian qua.

Trao hơn 21 triệu đồng hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn
Phó Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Nguyễn Đức Nam trao 8,2 triệu đồng cho mẹ em Lê Thị Thu Thảo. Ảnh: TIỂU YẾN

 Cụ thể, tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng, nhà báo Nguyễn Đức Nam thay mặt bạn đọc trao 8,2 triệu đồng cho gia đình em Lê Thị Thu Thảo (lớp 8/2 Trường THCS Lương Thế Vinh; trú tổ 89 phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) bị bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối, thiếu máu, tiêu chảy cấp, tăng kali máu đang nằm điều trị tại đây.

Thảo là nhân vật trong bài viết “Bé gái 14 tuổi bị suy thận mạn giai đoạn cuối” đăng trên Báo Đà Nẵng số ngày 13-4. Từ bài viết này, nhiều bạn đọc đã gửi hỗ trợ. Cụ thể, bà Trần Phương Chi 2 triệu đồng; ông Phạm Quang 200.000 đồng; chị Bùi Ngọc Thảo 300.000 đồng; bác sĩ Nguyễn Mộng Hương 300.000 đồng; chị Vương Thanh Nga 2 triệu đồng; một nhà báo giấu tên 1 triệu đồng; một bạn đọc giấu tên 100.000 đồng; anh Sơn Trung 200.000 đồng; bạn đọc chuyển qua tài khoản Báo Đà Nẵng 1 triệu đồng; ông Nguyễn Đình Vĩnh 1 triệu đồng; cháu Minh Ngọc: 100.000 đồng.  

Tại Bệnh viện đa khoa Hải Châu, lãnh đạo Báo Đà Nẵng thay mặt bạn đọc trao 7,2 triệu đồng hỗ trợ chị Nguyễn Thị Hồng Gấm (27 tuổi, trú K9/19 Trần Kế Xương, quận Hải Châu) có chồng bị tai nạn điện qua đời hồi tháng 3, để lại 3 con nhỏ: 7 tuổi, 4 tuổi và khoảng 3 tháng tuổi. Chị Gấm là nhân vật trong bài viết “Chồng đột ngột ra đi, để lại vợ cùng 3 con nhỏ” đăng trên Báo Đà Nẵng số ra ngày 20-3.

Phó Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Nguyễn Đức Nam trao 7,2 triệu đồng hỗ trợ chị Nguyễn Thị Hồng Gấm. 	                                   Ảnh: TIỂU YẾN
Phó Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Nguyễn Đức Nam trao 7,2 triệu đồng hỗ trợ chị Nguyễn Thị Hồng Gấm. Ảnh: TIỂU YẾN

Nhiều bạn đọc đã gửi hỗ trợ gia đình chị Gấm. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Nhung 1,5 triệu đồng; ông Phạm Quang 200.000 đồng; chị Lê Thị Hiếu 300.000 đồng; chị Phan Thị Thu Hoa 500.000 đồng; anh Trần Việt Hoàng 250.000 đồng; anh Phan Thanh Trà 1 triệu đồng; ông Nguyễn Đình Vĩnh 1 triệu đồng; bạn đọc chuyển khoản qua tài khoản Báo Đà Nẵng 2,2 triệu đồng; một bạn đọc giấu tên 250.000 đồng. Thông qua bài viết, chương trình “Ly cà-phê yêu thương” của Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng cũng đã trao hỗ trợ một suất học bổng 10 triệu đồng cho bé Ngô Khánh Phương Linh (7 tuổi, học lớp 1/6, Trường tiểu học Trần Văn Ơn, quận Hải Châu), con đầu lòng của chị Gấm.

Trước đó, Báo Đà Nẵng đã trao 6 triệu đồng (hỗ trợ đợt 2) đến cháu Phan Thị Thảo Nhi (lớp 2/6 Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, quận Liên Chiểu, vừa qua đời ngày 6-5), nâng tổng số tiền bạn đọc Báo Đà Nẵng hỗ trợ trường hợp này là 25.650.000 đồng. Thảo Nhi là nhân vật trong bài viết “Bé gái lớp 2 bị ung thư máu dòng tủy” trên Báo Đà Nẵng.

Mọi sự giúp đỡ đối với các trường hợp đăng trên Báo Đà Nẵng, xin vui lòng gửi về: Phòng Bạn đọc - Báo Đà Nẵng, số 6 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, điện thoại: 0236.3812341, đường dây nóng: 0905832222. tài khoản: Báo Đà Nẵng - Chi nhánh Ngân hàng Eximbank Đà Nẵng: 100214851000415 (đề nghị ghi rõ trường hợp hỗ trợ).

TIỂU YẾN - THU THẢO

.