Bạn đọc

Trao 25 triệu đồng hỗ trợ học sinh nghèo, người đặc biệt khó khăn

17:29, 02/05/2019 (GMT+7)

ĐNO- Đồng hành với học sinh nghèo hiếu học, cuối tháng 4 vừa qua, Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trao 2 suất học bổng cho 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Hòa Vang, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh trao 5 triệu đồng cho gia đình bà Trần Thị Hương.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh (bìa trái) trao 5 triệu đồng tặng gia đình bà Trần Thị Hương.

Cụ thể, đoàn đã trao học bổng 10 triệu đồng cho em Trần Ngọc Sương (trú tổ 5, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang), học sinh lớp 10/8 Trường THPT Phan Thành Tài. Cha của Sương bị tai biến nằm một chỗ 7 năm qua, mẹ buôn bán nhỏ nuôi 3 anh em Sương ăn học.

Đoàn trao 10 triệu đồng cho em Nguyễn Quách Sự (thôn Quá Giáng 2, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang), học sinh lớp 9/1 Trường THCS Nguyễn Văn Linh. Sự không có cha, mẹ bị bệnh hiểm nghèo, qua đời 2 năm trước. Sự hiện sống một mình trong một căn nhà nhỏ do các tổ chức từ thiện xây tặng.

Cũng trong dịp này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cùng đại diện Ban điều hành chương trình Ly cà-phê yêu thương thăm, tặng quà gia đình bà Trần Thị Hương (SN 1944, trú tổ 20, phường Thanh Bình, quận Hải Châu). Bản thân bà Hương bị mù bẩm sinh, có chồng tai biến nằm một chỗ nhiều năm qua, gia cảnh hết sức khó khăn.

Sau khi gửi lời thăm hỏi, động viên gia đình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đại diện chương trình Ly cà-phê yêu thương trao tặng gia đình bà Hương suất quà 5 triệu đồng. Số tiền này được trích từ nguồn quỹ chương trình Ly cà-phê yêu thương thuộc Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng.

Được biết, ngày 5-5 tới, Hội Nhà báo thành phố phối hợp với Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng tổ chức chương trình Ly cà-phê yêu thương tháng 5. Toàn bộ số tiền thu từ hoạt động này sẽ được Ban điều hành bổ sung vào quỹ chương trình.

Đến nay, chương trình Ly cà-phê yêu thương vận động được 250 triệu đồng và đã trao hỗ trợ 21 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 150 triệu đồng.

Tin và ảnh: T.YẾN

 

.