Bạn đọc

Lộn xộn khu vực chợ Nại Hiên Đông

14:39, 23/04/2019 (GMT+7)

Do thiếu sự kiểm tra, giám sát thường xuyên của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, thời gian gần đây, tại các tuyến đường chung quanh khu vực chợ Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) thường xuyên xảy ra tình trạng người buôn bán chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để bày bán hàng hóa, cản trở lối đi, khiến người dân bức xúc.

Bày bán hàng hóa ngay dưới lòng đường Ngô Trí Hòa gây cản trở giao thông (ảnh chụp sáng 18-4).
Bày bán hàng hóa ngay dưới lòng đường Ngô Trí Hòa gây cản trở giao thông (ảnh chụp sáng 18-4).

Vào buổi sáng và buổi chiều hằng ngày, tuyến đường Ngô Trí Hòa phía đối diện cổng chợ Nại Hiên Đông thường xuyên bị người dân chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để bày bán thịt, cá, rau củ quả. Do không muốn vào chợ nên nhiều người dừng hẳn xe máy dưới lòng đường để mua hàng hóa, gây cảnh xô bồ, ách tắc giao thông thường xuyên.

Chưa hết, ngay trước cổng chợ Nại Hiên Đông, người dân tổ chức giữ xe tranh thủ chiếm trọn vỉa hè để các loại xe máy. Lối đi bộ bị chiếm dụng, không còn cách nào khác, người dân buộc phải đi dưới lòng đường nên nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao.

Chị Lê Thị An Phương (trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) bức xúc: “Mỗi lần đi chợ Nại Hiên Đông, tôi rất bực mình vì cảnh buôn bán chiếm hết lối đi ở phía đường Ngô Trí Hòa. Tình trạng này diễn ra thường xuyên nhưng không hiểu sao các cơ quan chức năng không xử lý để trả lại lòng đường thông thoáng cho người dân”.

Còn theo một người dân sống ở đường Ngô Trí Hòa, thi thoảng thấy lực lượng kiểm tra quy tắc đô thị, dân quân thường trực của UBND phường Nại Hiên Đông đến kiểm tra, xử lý. Mỗi lần như vậy, những người buôn bán mang hàng hóa lên trên vỉa hè ngồi bán. Thế nhưng, khi lực lượng chức năng rút đi, tình trạng chiếm dụng vỉa hè tái diễn.

Cách đó một đoạn, tuyến đường Trần Thánh Tông cũng thường xuyên xảy ra tình trạng người dân chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để xe máy, bày bán hoa quả, gà vịt, trưng bảng hiệu ra bên ngoài, trông rất nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.

Theo lãnh đạo UBND phường Nại Hiên Đông, phường thường xuyên cử lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý trật tự đô thị ở khu vực chợ Nại Hiên Đông. Tuy nhiên, vì địa bàn rộng, lại phải quản lý nhiều lĩnh vực khác, nên khi lực lượng chức năng của phường rút đi, những người kinh doanh lợi dụng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để bày bán hàng hóa.

Nhằm kiên quyết lập lại trật tự đô thị ở khu vực chợ Nại Hiên Đông, trong thời gian đến, UBND phường Nại Hiên Đông sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm.

Trong khi đó, ông Huỳnh Văn Hùng, Chánh Văn phòng HĐND-UBND quận Sơn Trà cho biết, sẽ yêu cầu lực lượng chức năng của quận và UBND phường Nại Hiên Đông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi chiếm dụng vỉa hè, lòng đường, nhằm giữ gìn trật tự, kỷ cương đô thị trên địa bàn.

     Bài và ảnh: PHƯƠNG CHI

.