Bạn đọc

Đường Nguyễn Đức Thuận nối dài: Chậm thi công do vướng mặt bằng

09:48, 20/04/2019 (GMT+7)

“Đường dây nóng” Báo Đà Nẵng nhận được phản ánh của một số hộ dân sống tại trục đường Nguyễn Đức Thuận nối dài, thuộc phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn) cho biết, từ năm 2017, UBND thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến đường nối dài đường Nguyễn Đức Thuận đến đường Trần Hưng Đạo (địa bàn quận Ngũ Hành Sơn). Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2017-2019.

Rác thải khiến đường Nguyễn Đức Thuận thêm nhếch nhác.
Rác thải khiến đường Nguyễn Đức Thuận thêm nhếch nhác.

Sau khi hoàn thiện, đường Nguyễn Đức Thuận nối dài sẽ khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện giao thông thuận lợi cho người dân trong khu vực. Tuy nhiên, việc thi công tuyến đường này hiện phải dừng lại do chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Một người dân (xin giấu tên) cho biết, từ tháng 10-2017, UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường Nguyễn Đức Thuận nối dài; đến tháng 8-2018 tiến hành thi công. Song, tháng 10-2018, việc thi công dừng lại do vướng mặt bằng. Từ đó đến nay, công tác giải tỏa mặt bằng vẫn chưa có động tĩnh gì khiến đoạn đường trong tình trạng “đắp chiếu”.

“Đoạn đường chỉ dài gần 150 mét nhưng không hiểu sao công tác giải phóng mặt bằng chậm trễ. Việc thi công dang dở, chậm chạp khiến con đường nhếch nhác, bụi bẩn, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Trong khi đó, theo dự kiến, con đường này hoàn thành trong năm nay để khớp nối với tuyến đường Trần Hưng Đạo nối dài. Chúng tôi mong chính quyền địa phương và chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án trước mùa mưa”, người này nói.

Theo quan sát của chúng tôi, do chưa được thi công nên khu vực cuối tuyến đường Nguyễn Đức Thuận tập trung khá nhiều xà bần, giá hạ, rác thải sinh hoạt, gây ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị. Bên cạnh đó, công tác san lấp mặt bằng chưa được thực hiện, cây cỏ mọc um tùm, nên người dân phải tự tạo một lối đi tạm bợ hướng ra bờ sông Hàn.

Trao đổi với chúng tôi, Phó Chủ tịch UBND phường Khuê Mỹ Lê Văn Dũng cho hay, dự án đường Nguyễn Đức Thuận nối dài đến đường Trần Hưng Đạo có 7 hồ sơ giải tỏa (trong đó có 5 hồ sơ vướng giải tỏa 2 dự án là dự án đường Nguyễn Đức Thuận nối dài và dự án Trạm xử lý nước thải).

“Ban Giải phóng mặt bằng quận Ngũ Hành Sơn đang chờ chủ trương của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố có ý kiến đề xuất lãnh đạo thành phố đưa 5 hồ sơ giải tỏa trên về cùng một dự án đường Nguyễn Đức Thuận nối dài để Ban Giải phóng mặt bằng tiếp tục triển khai các bước tiếp theo”, ông Dũng nói.

Trong khi đó, đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố cho hay, đơn vị đang chờ hướng dẫn cụ thể từ UBND thành phố đối với những hồ sơ trên; đồng thời, mong muốn chính quyền cơ sở phải làm tốt công tác thuyết phục, động viên người dân nhanh chóng di dời, trả mặt bằng để đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ dự án.

Bài và ảnh: HUỲNH LÊ

.