Bạn đọc

Đường Lê Trọng Tấn vẫn đầy bụi

09:04, 23/04/2019 (GMT+7)

Trên đường Lê Trọng Tấn (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ), xe ben chở đất đá hằng ngày vẫn lưu thông tấp nập, gây bụi mù mịt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân hai bên đường.

Hằng ngày có hàng trăm lượt xe ben hoạt động trên đường Lê Trọng Tấn gây bụi bẩn khiến người dân bức xúc.  		                   Ảnh: HÒA KHÁNH
Hằng ngày có hàng trăm lượt xe ben hoạt động trên đường Lê Trọng Tấn gây bụi bẩn khiến người dân bức xúc. Ảnh: HÒA KHÁNH

Có mặt tại tuyến đường Lê Trọng Tấn trong những ngày qua, chúng tôi ghi nhận mỗi ngày có hàng trăm lượt xe ben chở đất đá lưu thông nhưng không che chắn kỹ, làm rơi vãi đất, đá; bụi mù mịt vào nhà dân và cây cối hai bên đường. Ngoài xe vận chuyển đất đá ở mỏ đá Phước Tường (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ), còn có lượng xe ben vận chuyển đất đá ở địa bàn phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) lưu thông trên đường Lê Trọng Tấn khá nhiều, trong khi con đường ít được tưới nước thường xuyên nên lúc nào cũng trong tình trạng đầy bụi.  

Bà N.T.V, sống ở đường Lê Trọng Tấn bày tỏ bức xúc, xe ben chở đất đá chạy nườm nượp suốt cả ngày đêm khiến môi trường nơi đây ô nhiễm nghiêm trọng. Bà con nơi đây nhiều lần gửi đơn kiến nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng quận Cẩm Lệ vào cuộc xử lý. Tuy nhiên, sau khi cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý, tình trạng ô nhiễm môi trường do xe ben chở đất đá gây ra trên đường Lê Trọng Tấn vẫn không thuyên giảm.  

Trao đổi với chúng tôi, ông Mai Xuân Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hòa Phát thừa nhận về tình trạng ô nhiễm môi trường do xe ben chở đất đá gây ra trên đường Lê Trọng Tấn, khiến người dân ở các tổ dân phố 36, 37, 38... bức xúc.

Cũng theo ông Tuấn, trên địa bàn phường Hòa Phát chỉ có mỏ đá Phước Tường hoạt động. Sau kiến nghị của người dân, UBND phường Hòa Phát đã phối hợp với các cơ quan chức năng thành phố và quận Cẩm Lệ yêu cầu chủ mỏ đá Phước Tường phải làm hố lội nước, quét dọn, tưới nước… trên đường Lê Trọng Tấn (khu vực gần mỏ đá hoạt động) nên tình trạng ô nhiễm giảm nhiều so với trước đây.

Tuy nhiên, cái khó là không chỉ xe ben vận chuyển đất đá ở mỏ Phước Tường, mà lượng xe chở đất đá ở các mỏ thuộc địa bàn quận Liên Chiểu cũng lưu thông khá nhiều. Trong khi đó, chính quyền địa phương không có quyền dừng xe xử lý.

“Để hạn chế tình trạng ô nhiễm bụi bẩn trên đường Lê Trọng Tấn, chúng tôi sẽ kiến nghị các cơ quan chức năng thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng xe ben vận chuyển đất đá vi phạm”, ông Tuấn cho biết thêm.  

Theo tìm hiểu của chúng tôi, để xử lý tình trạng ô nhiễm bụi bẩn trên tuyến đường Lê Trọng Tấn, cuối tháng 3 vừa qua, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ Lê Văn Sơn đã ký văn bản chỉ đạo UBND phường Hòa Phát và các cơ quan chức năng của quận tăng cường kiểm tra, giám sát việc bảo đảm môi trường trên địa bàn; đồng thời kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý xe ben hoạt động có dấu hiệu vi phạm khi lưu thông trên đường Lê Trọng Tấn.    

                      Bài và ảnh: HÒA KHÁNH

.