Âu thuyền Thọ Quang lại bốc mùi hôi

.

Thời gian gần đây, Âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà) bị ô nhiễm, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Nguồn nước trong âu thuyền đen ngòm, cộng với rác thải lưu cữu, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong khu vực.

Âu thuyền Thọ Quang bị ô nhiễm, bốc mùi hôi, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
Âu thuyền Thọ Quang bị ô nhiễm, bốc mùi hôi, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Theo ghi nhận, trong khu vực Âu thuyền Thọ Quang hằng ngày có hàng trăm tàu thuyền lớn, nhỏ neo đậu. Ngoài nguồn nước đen kịt vốn bị ô nhiễm lâu nay, việc các chủ tàu, thuyền xả rác, nước thải sinh hoạt xuống âu thuyền càng khiến tình trạng ô nhiễm thêm trầm trọng.

Nhiều hộ dân sống gần âu thuyền thuộc địa bàn phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) rất bức xúc khi bị mùi hôi “tấn công” vào nhà cả ngày lẫn đêm. Anh Nguyễn Văn Hưng (nhà ở đường Bùi Huy Bích, phường Nại Hiên Đông) than thở: “Mỗi lần trời có gió, mùi hôi xộc thẳng vào nhà. Có hôm trời mưa hoặc giữa khuya, mùi hôi đặc quánh bao trùm cả khu vực”.

Tình trạng ô nhiễm ở Âu thuyền Thọ Quang cũng khiến cuộc sống của nhiều hộ dân khu vực đường Lê Đức Thọ (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) bị ảnh hưởng. Chị Phan Thị Mỹ Dung (nhà ở đường Lê Đức Thọ) phản ánh: “Sống trong môi trường ô nhiễm như vậy nhưng cả nhà phải chịu đựng, chứ không ở đây thì biết đi đâu”, chị Dung nói.

Ông Võ Đình Công, Chủ tịch UBND phường Thọ Quang xác nhận tình trạng ô nhiễm môi trường ở Âu thuyền Thọ Quang diễn ra lâu nay. Theo ông Công, có nhiều nguyên nhân; trong đó, việc các chủ tàu thuyền xả rác, nước thải sinh hoạt xuống âu thuyền góp phần làm gia tăng tình trạng ô nhiễm. Chính quyền địa phương sẽ có biện pháp tuyên truyền, xử lý trong thời gian đến.

Trong khi đó, ông Nguyễn Huy Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nại Hiên Đông cho hay, chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền để các chủ tàu nâng cao ý thức, không xả rác, nước thải sinh hoạt xuống âu thuyền. Tuy nhiên, vẫn không tránh khỏi một số trường hợp chủ tàu cố tình vi phạm, nhất là người từ địa phương khác đến.

Ngoài ra, ông Bình cho biết thêm, để hạn chế tình trạng ô nhiễm, bảo đảm môi trường sống cho người dân, phường Nại Hiên Đông sẽ tiếp tục kiến nghị các cấp, các ngành chức năng thành phố sớm quan tâm xử lý, cải thiện môi trường ở Âu thuyền Thọ Quang.

Trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng, ông Mai Mã, Giám đốc Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng cho hay, thời gian qua, Ban quản lý Âu thuyền Thọ Quang đã tăng cường thâu rửa nguồn nước trong âu thuyền, nhưng mùi hôi vẫn không hết hẳn do lòng âu thuyền bị ô nhiễm nặng. Ngoài ra, các doanh nghiệp chế biến thủy hải sản, sản xuất thức ăn gia súc hoạt động trong khu vực Cảng cá Thọ Quang cũng góp phần làm mùi hôi gia tăng.  

Bài và ảnh: PHƯƠNG CHI

;
.
.
.
.
.
.