Qua đơn - thư bạn đọc

Bao giờ hoàn thành nâng cấp đường Lê Văn Thứ?

.

Dự án nâng cấp, cải tạo đường Lê Văn Thứ (ở phường Mân Thái, quận Sơn Trà) được UBND thành phố phê duyệt vào năm 2016, thời gian thực hiện từ năm 2016-2018. Tuy nhiên, sau gần một năm thi công, đến nay dự án ngừng lại.

Đường Lê Văn Thứ thi công dang dở, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân sống dọc đường, ô nhiễm môi trường và dễ xảy ra tai nạn giao thông.
Đường Lê Văn Thứ thi công dang dở, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân sống dọc đường, ô nhiễm môi trường và dễ xảy ra tai nạn giao thông.

Năm 1987, chính quyền địa phương vận động người dân hiến đất mở rộng đường Lê Văn Thứ. Đến năm 1990, đường được thảm nhựa từ ngân sách Nhà nước cùng kinh phí vận động từ nhân dân với mặt cắt đường rộng 5,5m, có đoạn 8m.

Sau gần 30 năm, đường bị xuống cấp, gây ảnh hưởng nhiều đến người và phương tiện đi lại, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, đặc biệt đây là tuyến giao thông huyết mạch của phường Mân Thái.

Trước thực trạng xuống cấp của tuyến đường, UBND phường Mân Thái hằng năm đều bỏ kinh phí ra để gia cố, vá ổ gà, ổ trâu. Tuy nhiên, đó chỉ là giải pháp tạm thời. Người dân sống dọc đường Lê Văn Thứ mong muốn thành phố đầu tư cải tạo, nâng cấp toàn tuyến.

Năm 2008, đường Lê Văn Thứ được thành phố nghiên cứu quy hoạch thành đường 5,5m, vỉa hè 3m. Tháng 9-2015, cơ quan chức năng công bố quyết định phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đường Lê Văn Thứ (đoạn từ đường Phó Đức Chính đến Hồ Nghinh, nay là đường Hà Kỳ Ngộ).

Sau đó, UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn công trình đường Lê Văn Thứ tại đoạn đường nói trên với mặt cắt ngang: 3,0m + 5,5m + 3,0m = 11,5m, thảm bê-tông nhựa trên nền đường cũ, có đầy đủ hệ thống thoát nước, trồng cây xanh, bó vỉa, điện chiếu sáng... với tổng mức đầu tư gần 14 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Đoạn từ đường Hà Kỳ Ngộ ra biển được điều chỉnh quy hoạch theo Quyết định số 7425/QĐ-UBND ngày 29-9-2015 của UBND thành phố.

Cuối năm 2017, dự án Công trình cải tạo, nâng cấp đường Lê Văn Thứ (đoạn từ đường Phó Đức Chính đến Hà Kỳ Ngộ) và hạng mục đường Lê Văn Thứ (nằm trong dự án An Cư 5) được khởi công xây dựng.

Theo đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp - đơn vị điều hành dự án, nếu bảo đảm mặt bằng sạch để thi công, công trình dự kiến hoàn thành trong vòng 4 tháng.

Tuy nhiên, do công tác giải tỏa chậm nên đến nay công tác thi công tạm ngừng lại. Hiện đoạn từ đường Phó Đức Chính đến Hà Kỳ Ngộ đã hoàn thành 70% khối lượng công trình (đoạn từ chợ Mân Thái ra đường Hà Kỳ Ngộ khoảng 400m đã hoàn thành cơ bản.

Đoạn từ đường Phó Đức Chính đến chợ mới hoàn thành 70% khối lượng hạng mục thoát nước). Riêng đoạn từ đường Hà Kỳ Ngộ ra Lê Bôi hoàn thành đoạn đầu, đoạn còn lại chưa có mặt bằng nên chưa thi công.

Ông Nguyễn Lâm Hà, Chủ tịch UBND phường Mân Thái cho biết, hiện còn vướng khoảng chục hộ chưa thể giải tỏa. Đối với đoạn từ đường Phó Đức Chính đến Hà Kỳ Ngộ, do công tác hoàn thiện hồ sơ đền bù bị thiếu nên đang bổ sung.

Đối với đoạn từ đường Hà Kỳ Ngộ ra Lê Bôi, các hộ không chịu bàn giao mặt bằng và yêu cầu đền bù, hỗ trợ quá mức quy định.

“Mặc dù chính quyền địa phương ra sức vận động, Hội đồng giải phóng mặt bằng bảo đảm đền bù, hỗ trợ theo quy định tốt nhất có thể nhưng các hộ vẫn không đồng ý. Hội đồng giải phóng mặt bằng quận đang tính phương án cưỡng chế hành chính theo quy định.

Dự án đường Lê Văn Thứ xây dựng nhằm phục vụ người dân nên mong người dân hiểu và chia sẻ với các cơ quan chức năng để sớm bàn giao mặt bằng, bảo đảm tiến độ thi công”, ông Hà nói.

Được biết, đoạn từ đường Hà Kỳ Ngộ đến Lê Bôi có tổng cộng 34 hồ sơ giải tỏa, đã giải tỏa 29 hộ, còn 5 hộ. Đoạn từ đường Phó Đức Chính đến Hà Kỳ Ngộ có 116 hồ sơ, đã giải tỏa 109 hộ, còn 7 hộ. Những vướng mắc về giải tỏa mặt bằng là nguyên nhân chính dẫn đến công tác thi công bị trì trệ.

Bài và ảnh: TRỌNG HUY

;
.
.
.
.
.
.