Thể thao

VĐV Trần Lê Quốc Toàn được trao HCĐ Olympic London 2012

10:08, 27/11/2020 (GMT+7)

Ủy ban Điều hành (EB) thuộc Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã quyết định phân bổ lại huy chương, giấy chứng nhận đối với các VĐV tham gia tranh tài tại Olympic London 2012 sau khi Ủy ban Kỷ luật (IOC) có quyết định xử lý với các trường hợp vi phạm doping tại London 2012.

Liên đoàn Đua Xe đạp quốc tế (UCI) và Liên đoàn Cử tạ Quốc tế (IWF) cũng đã có những điều chỉnh tương ứng. Riêng môn Cử tạ, có đến 3 trường hợp VĐV dính doping ở các hạng cân 56 kg nam, 62 kg nam và 105 kg nam. Hạng cân 56 kg có 2 VĐV dính doping là Valentin Hristov (Azerbaijan, gốc Bulgary) từng giành vị trí thứ 3 và Florin Ionut Croitoru (Rumania, hạng 9).

Vì thế, EB đã xác định lại thứ hạng và VĐV Trần Lê Quốc Toàn (Đà Nẵng) từ vị trí thứ 4, đã chính thức được công nhận giành HCĐ ở hạng cân này. Đây cũng là chiếc huy chương Olympic đầu tiên mà Thể thao Đà Nẵng giành được tại 1 kỳ Olympic.

BẢO AN

.