Thể thao

Đội tuyển Đà Nẵng giành 7 HCV tại giải Vô địch Taekwondo Việt Nam 2020

08:43, 28/11/2020 (GMT+7)

Khởi tranh từ ngày 24-11 tại Nhà thi đấu Thể dục - Thể thao tỉnh Tiền Giang với sự tham dự của hơn 300 VĐV đến từ 32 đơn vị mạnh trong cả nước, giải Vô địch Taekwondo toàn quốc 2020 được xem là bước đệm quan trọng để đội tuyển Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 31 (2021), diễn ra tại Việt Nam vào năm 2021. Tại giải lần này, các VĐV tranh tài 4 nội dung gồm Kumite (đối kháng) cá nhân, Kumite đồng đội, Kata (quyền) tiêu chuẩn và Kata sáng tạo, theo thể thức đấu loại trực tiếp, tranh 29 bộ huy chương.

Kết thúc các nội dung Kumite cá nhân trong ngày 27-11, đội tuyển Đà Nẵng đã xuất sắc giành 7 HCV của các VĐV Nguyễn Thị Mỹ Hiếu (hạng 44kg nữ), Trần Thị Ánh Tuyết (hạng 57kg nữ), Trương Thị Nhớ (hạng 62kg nữ), Võ Quốc Hưng (hạng 63kg nam), Phạm Minh Thiện (hạng 74kg nam), Hoàng Gia Vĩnh Thịnh (hạng 87kg nam) và Trần Ngọc Hiếu (hạng trên 87kg nam). Dù giải vẫn còn thi đấu các nội dung Kata nhưng với việc tạo được cách biệt khá lớn trước những đơn vị mạnh như Thành phố Hồ Chí Minh (2 HCV), Hà Nội (1 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ) hay Bình Dương (1 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ), đội tuyển Taekwondo Đà Nẵng có nhiều khả năng sẽ giành hạng Nhất toàn đoàn khi giải đấu kết thúc vào ngày 29-11.

NGUYÊN AN

.