Thể thao

Thiếu tướng Lê Vân giữ chức Chủ tịch CLB Bóng đá Công an nhân dân

14:50, 20/09/2020 (GMT+7)

Thiếu tướng Lê Vân, thành viên Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng giữ chức Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Công an nhân dân (CAND); Đại tá Phan Vũ Minh, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị CAND giữ chức Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá CAND.Bộ Công an vừa tổ chức Lễ công bố các quyết định về tổ chức, nhân sự của Câu lạc bộ Bóng đá CAND.

Thứ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá CAND.
Thứ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá CAND.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã báo cáo khái quát về tiến độ thực hiện xây dựng Đề án phát triển Câu lạc bộ Bóng đá CAND theo hướng chuyên nghiệp; công bố quyết định của Bộ Công an quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Câu lạc bộ Bóng đá CAND; công bố quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá CAND.

Theo đó, Thiếu tướng Lê Vân, thành viên Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng giữ chức Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá CAND; Đại tá Phan Vũ Minh, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị CAND giữ chức Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá CAND.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Lương Tam Quang,Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chúc mừng Câu lạc bộ Bóng đá CAND.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Lương Tam Quang,Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chúc mừng Câu lạc bộ Bóng đá CAND.

Báo cáo tại buổi lễ nêu rõ: Đồng hành cùng 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND, có thể khẳng định các hoạt động thể dục, thể thao trong CAND đã không ngừng phát triển, góp phần tích cực trong công tác xây dựng lực lượng, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và sự phát triển thể dục, thể thao của nước nhà.

Thể thao thành tích cao CAND cũng có những bước tiến vượt bậc, đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ và khẳng định được vị thế tại các kỳ Đại hội thể thao toàn quốc và đóng góp nhiều thành tích cho thể thao Việt Nam tại các đấu trường khu vực, châu lục và thế giới; trong những thành tích trên, có sự đóng góp đáng kể của môn bóng đá.

Trong những năm vừa qua, Đội bóng CAND đã từng bước được củng cố về lực lượng cầu thủ, huấn luyện viên, tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng tập thể Đội bóng đã có nhiều cố gắng, đạt được những thành công bước đầu như, Giành được huy chương Đồng tại Giải bóng đá U19 quốc gia năm 2020, 04 cầu thủ của Đội bóng CAND được triệu tập vào Đội tuyển bóng đá U19 Việt Nam tham dự vòng Chung kết Giải bóng đá U19 Châu Á. Hiện tại, Đội bóng CAND đang tạm dẫn đầu bảng B Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia năm 2020...

Trung tướng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi lễ.
Trung tướng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng sự trở lại của Câu lạc bộ Bóng đá CAND; nhấn mạnh, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an rất quan tâm, mong muốn xây dựng và phát triển bóng đá CAND trở lại truyền thống là một Câu lạc bộ Bóng đá mạnh, chuyên nghiệp, với nhiều dấu ấn tốt đẹp; góp phần giáo dục tinh thần rèn luyện thể dục, thể thao, đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và người hâm mộ.

Để phát triển bóng đá CAND hoàn thành mục tiêu, định hướng đã đề ra, Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Cục Công tác đảng và công tác chính trị CAND, Câu lạc bộ Bóng đá CAND và các đơn vị liên quan nhanh chóng hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ cấu nhân sự; đề xuất quy chế tổ chức hoạt động của Câu lạc bộ và đề xuất quy định nhằm cụ thể hóa cơ chế đặc thù trong hoạt động, tổ chức, đảm bảo tài chính, hậu cần đáp ứng nhu cầu cần thiết của Câu lạc bộ.

Thứ trưởng Lương Tam Quang lưu ý, các đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý, huấn luyện phải đặc biệt chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ Huấn luyện viên và cầu thủ; đề nghị các huấn luyện viên và cầu thủ phải nỗ lực, cố gắng, đoàn kết, gắn bó, cùng nhau tập luyện, thi đấu với tất cả lòng đam mê thể thao, nghị lực, tâm huyết, quyết tâm, sức mạnh và bản lĩnh, giành nhiều thành tích xuất sắc, xây dựng và bảo vệ vững chắc “màu cờ sắc áo” của bóng đá CAND.

Thứ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng, toàn thể cán bộ, huấn luyện viên, các cầu thủ Câu lạc bộ Bóng đá CAND sẽ nỗ lực hơn nữa, đoàn kết, tự tin thi đấu và quyết tâm giành thành tích cao nhất trong các giải đấu, góp phần vào thành tích chung của thể thao CAND thời gian tới.

Đồng chí Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chúc mừng Câu lạc bộ Bóng đá CAND.
Đồng chí Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chúc mừng Câu lạc bộ Bóng đá CAND.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Lê Khánh Hải gợi nhớ về truyền thống vẻ vang của bóng đá CAND trong lịch sử phát triển của nền bóng đá Việt Nam.

Qua đó, đồng chí Lê Khánh Hải nhấn mạnh, với định hướng đúng đắn của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự quyết tâm và đồng lòng của ban lãnh đạo, ban huấn luyện và tất cả các thành viên Đội bóng, Câu lạc bộ Bóng đá CAND sẽ từng bước trưởng thành và khẳng định được vị trí của mình trên bản đồ của bóng đá Việt Nam như thế hệ các đội bóng CAND đã đạt được trong lịch sử.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải khẳng định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam luôn sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn cần thiết nhằm giúp Câu lạc bộ Bóng đá CAND ngày một hoàn thiện, phát triển, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của bóng đá nước nhà...

Thay mặt Câu lạc bộ Bóng đá CAND, Thiếu tướng Lê Vân, Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá CAND chân thành cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của các đồng chí lãnh đạo, các đơn vị chức năng trong và ngoài lực lượng CAND đã giúp Câu lạc bộ vượt qua những khó khăn, từng bước phát triển như hiện nay. Đồng chí hứa sẽ cùng với tập thể ban lãnh đạo, ban huấn luyện và các thành viên đội bóng nỗ lực không ngừng, từng bước đưa Câu lạc bộ phát triển theo đúng lộ trình, định hướng đã vạch ra.

Theo Chinhphu.vn

.