Thể thao

Những bước chạy tiếp sức cho người lao động

08:54, 23/09/2020 (GMT+7)

Với mục tiêu gây quỹ hỗ trợ và tiếp sức cho người lao động đang gặp khó khăn do Covid-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn tổ chức cuộc chạy tiếp sức “Lên cùng Việt Nam”. Toàn bộ số tiền quyên góp được từ cuộc chạy tiếp sức sẽ được trao cho công nhân lao động trước Tết Nguyên đán 2021.

Với việc tham gia cuộc Chạy tiếp sức “Lên cùng Việt Nam”, anh Dương Thái Xuyên (ảnh) hy vọng sẽ góp phần hỗ trợ để người lao động vượt qua khó khăn sau dịch bệnh. Ảnh: ANH VŨ
Với việc tham gia cuộc Chạy tiếp sức “Lên cùng Việt Nam”, anh Dương Thái Xuyên (ảnh) hy vọng sẽ góp phần hỗ trợ để người lao động vượt qua khó khăn sau dịch bệnh. Ảnh: ANH VŨ

Được biết, hơn 100 người chạy tinh tuyển đến từ các ngành nghề khác nhau sẽ được Ban tổ chức mời từ đội ngũ những người tham gia môn chạy bộ hoặc 3 môn phối hợp trên cả nước, có khả năng tạo được sự lan tỏa để có thể đạt hiệu quả cao nhất trong việc vận động gây quỹ. Trong đó, có những nhân vật khá nổi tiếng trong làng Runners Việt Nam như Giám đốc Kinh doanh toàn quốc của Techcombank Trịnh Bằng - người đưa IRONMAN 70.3 lần đầu tiên về Việt Nam; nhà vô địch DNIM 2019 Lê Tấn Hi…

Anh Võ Quốc Tuân (Trưởng Văn phòng đại diện Nextpay tại Đà Nẵng), một trong những VĐV tham gia đợt chạy tiếp sức tại Đà Nẵng và là Leader Danang Triathlon cho biết, cuộc chạy này được bắt đầu từ vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) vào ngày 17-10 đến Thành phố Hồ Chí Minh (ngày 25-10) với chiều dài 1.875km, tương ứng với năm thành lập Sabeco.

Sau đó, các VĐV tiếp tục chạy 145 km từ Thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ (ngày 26-10), tương ứng với số năm thành lập Sabeco. Trong các chặng này, Ban tổ chức sẽ phân ra nhiều cự ly từ 2 km, 5 km, 10 km, 21 km và 42 km; đồng thời, chỉ định VĐV thực hiện từng cự ly, theo tốc độ quy định. Kết thúc mỗi cự ly, các VĐV chặng kế tiếp sẽ nhận tín gậy để tiếp tục hành trình. Đồng thời, khi đến các thành phố lớn, Ban tổ chức sẽ tổ chức các sự kiện hấp dẫn, riêng sự kiện được tổ chức tại Đà Nẵng sẽ được tiến hành vào sáng 21-10, tại Công viên Biển Đông.

Theo kế hoạch, đợt chạy tại Đà Nẵng gồm 6 chặng, bắt đầu lúc 2 giờ 45 phút, ngày 21-10 với cự ly 21km, kết thúc chặng cuối với cự ly 10km và điểm đến là Cocobay (quận Ngũ Hành Sơn) để trao tín gậy cho các VĐV chạy tiếp chặng Quảng Nam. Trong danh sách VĐV Đà Nẵng, ngoài anh Võ Quốc Tuân còn có những VĐV chạy bộ hoặc 3 môn phối hợp xuất sắc như Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây lắp Bưu điện miền Trung Dương Thái Xuyên, Giám đốc Phát triển Kinh doanh Ngân hàng Thương mại CP Việt Nam Thịnh Vượng Nguyễn Tiến Cường, Phó Giám đốc Công ty Xuất - Nhập khẩu Vinacontrol Nguyễn Lê Đức Tuấn…

Chia sẻ về việc tham gia cuộc Chạy tiếp sức “Lên cùng Việt Nam”, anh Dương Thái Xuyên cho biết: “Tham gia cuộc chạy, ngoài ý nghĩa và tính nhân văn của “Lên cùng Việt Nam”, tôi còn hy vọng, những bước chạy của mình sẽ tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng và góp phần gây quỹ hỗ trợ những người lao động đang gặp khó khăn do dịch bệnh với mong muốn “Không ai bị bỏ lại phía sau”. Qua đó, từng bước đóng góp một phần công sức của mình để cuộc sống ngày mỗi tươi đẹp hơn”.

BẢO AN

.