Thể thao

Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Báo Đà Nẵng lần thứ 8 (2019): Căng thẳng bảng B

18:09, 19/05/2019 (GMT+7)

ĐNO - Trong 2 ngày 18 và 19-5, lượt trận thứ nhất bảng đấu Thiếu niên (TN) dành cho cấp THCS và lượt trận thứ nhì bảng đấu Nhi đồng (NĐ) dành cho cấp Tiểu học (TH) đã diễn ra tại Cung Thể thao Tiên Sơn.

Không có được lực lượng tốt nhất, đội TH Trần Cao Vân (áo vàng) đã chính thức bị loại sau 2 trận thua.
Không có được lực lượng tốt nhất, đội Trường TH Trần Cao Vân (áo vàng) đã chính thức bị loại sau 2 trận thua.

Trong lượt trận đầu tiên của bảng đấu TN, bất ngờ đã xuất hiện tại bảng C khi đương kim vô địch Trường THCS Trần Đại Nghĩa (quận Ngũ Hành Sơn) thua 0-3 trước Trường THCS Nguyễn Hồng Ánh (huyện Hòa Vang). Trong khi đó, dù lần đầu tiên được tham gia tranh tài tại giải Bóng đá TN-NĐ Báo Đà Nẵng nhưng đội Trường THCS Tây Sơn (quận Hải Châu) có sự chuẩn bị rất tốt và giành chiến thắng cũng với tỷ số 3-0 trước Trường THCS Ngô Thì Nhậm (quận Liên Chiểu). 

Đội THCS Trần Đại Nghĩa (áo sọc đỏ) đã bất ngờ thất bại ngay trong trận ra quân.
Đội Trường THCS Trần Đại Nghĩa (áo sọc đỏ) đã bất ngờ thất bại ngay trong trận ra quân.

Ở bảng D, trong lần trở lại với giải, đội Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (quận Thanh Khê) đã có chiến thắng thuyết phục 4-1 khi gặp đội Trường THCS Huỳnh Bá Chánh (quận Ngũ Hành Sơn). Trong trận đấu còn lại, Trường THCS Nguyễn Văn Linh (quận Cẩm Lệ) và Trường THCS Lý Tự Trọng (quận Sơn Trà) đã mang đến một trận đấu hết sức sôi động với cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục. Có đến 2 lần dẫn điểm nhưng đội Trường THCS Nguyễn Văn Linh đều để đội bạn lần lượt san bằng tỷ số và đến phút 43, cầu thủ Trần Văn Khánh mới ghi bàn thắng, ấn định chiến thắng 3-2 cho đội Trường THCS Nguyễn Văn Linh.

Đội THCS Huỳnh Thúc Kháng (áo xanh) đã thể hiện một diện máo khá tích cực ở giải lần này.
Đội Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (áo xanh) đã thể hiện một diện máo khá tích cực ở giải lần này.

Ngày 19-5, lượt trận thứ 2 bảng đấu NĐ diễn ra với kết thúc ngã ngũ ở bảng A. Sau trận ra quân thành công với chiến thắng 3-1 trước đội Trường TH Trần Cao Vân (quận Thanh Khê), đội Trường TH Phù Đổng (quận Hải Châu) tiếp tục có trận thắng thứ 2 khi gặp đội Trường TH Nguyễn Duy Trinh (quận Ngũ Hành Sơn) bẳng tỷ số 3-2 với bàn thắng quyết định của Trương Thanh Phong đúng vào phút cuối cùng của trận đấu. 

Dù mới lần đầu tham gia giải nhưng đội TH Phù Đổng (áo quân đỏ) đã xuất sắc giành quyền vào bán kết.
Dù mới lần đầu tham gia giải nhưng đội Trường TH Phù Đổng (áo quân đỏ) đã xuất sắc giành quyền vào bán kết.

Tương tự, sau chiến thắng 3-2 trước Trường TH Nguyễn Duy Trinh trong ngày khai mạc, đội Trường TH Ngô Gia Tự (quận Sơn Trà) tiếp tục giành chiến thắng 1-0 trước Trường TH Trần Cao Vân. Như thế, với 2 chiến thắng liên tiếp, cả 2 đội Trường TH Phù Đổng và Trường TH Ngô Gia Tự đã sớm giành vé vào bán kết.

Đội TH Ngô Gia Tự (áo quần xanh) cũng khởi đầu khá thành công tại giải lần này.
Đội Trường TH Ngô Gia Tự (áo quần xanh) cũng khởi đầu khá thành công tại giải lần này.

Ngược lại, tình hình ở bảng B đang khá căng thẳng khi ngoài đội Trường TH Thái Thị Bôi (quận Cẩm Lệ) chính thức bị loại sau 2 trận thua, cơ hội giành vé vào bán kết vẫn mở ra cho cả 3 đội Trường TH số 1 Hòa Tiến (huyện Hòa Vang), Trường TH Bế Văn Đàn (quận Thanh Khê) và Trường TH Nguyễn Văn Trỗi (quận Liên Chiểu).

Sau khi bất ngờ để thua 0-1 trước Trường TH Nguyễn Văn Trỗi ở trận ra quân, đội Trường TH Bế Văn Đàn đã nhen lại hy vọng bằng chiến thắng 4-0 trước Trường TH Thái Thị Bôi trong lượt trận thứ nhì. Trong khi đó, Trường TH số 1 Hòa Tiến tạm chiếm ưu thế khi giành chiến thắng 1-0 trước Trường TH Nguyễn Văn Trỗi. Như thế, sau 2 lượt trận, đội Trường TH số 1 Hòa Tiến tạm dẫn đầu bảng B với 6 điểm. Lần lượt xếp 2 vị trí thứ 2 và thứ 3 là Trường TH Nguyễn Văn Trỗi và Trường TH Bế Văn Đàn, cùng có 3 điểm nhưng Trường TH Nguyễn Văn Trỗi xếp trên nhờ hơn chỉ số đối đầu. 

Đội TH Số 1 Hòa Tiến (áo trắng) đang có nhiều ưu thế ở bảng B.
Đội Trường TH Số 1 Hòa Tiến (áo trắng) đang có nhiều ưu thế ở bảng B.

Để giành quyền đi tiếp, đội Trường TH Nguyễn Văn Trỗi chỉ cần đánh bại đội Trường TH Thái Thị Bôi ở lượt trận cuối, bất chấp kết quả trận đấu còn lại của bảng B. Với đội Trường TH Bế Văn Đàn buộc phải đánh bại đội Trường TH số 1 Hòa Tiến ở lượt trận cuối nếu muốn giành vé vào bán kết. Trong khi đó, đội Trường TH Hòa Tiến chỉ cần không thua trong giờ thi đấu chính thức là sẽ giành quyền váo bán kết với tư cách đội đầu bảng B.

Hôm nay (20-5), giải Bóng đá TN-NĐ Báo Đà Nẵng lần thứ 8 (2019) sẽ tiếp diễn với lượt trận thứ nhì ở bảng đấu TN với các cặp đấu tại bảng C: Trường THCS Ngô Thì Nhậm (quận Liên Chiểu, 0 điểm) - Trường THCS Trần Đại Nghĩa (quận Ngũ Hành Sơn, 0 điểm), Trường THCS Tây Sơn (quận Hải Châu, 3 điểm) - Trường THCS Nguyễn Hồng Ánh (huyện Hòa Vang, 3 điểm). Bảng D sẽ diễn ra 2 trận đấu Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (quận Thanh Khê, 3 điểm) - Trường THCS Lý Tự Trọng (quận Sơn Trà, 0 điểm), Trường THCS Nguyễn Văn Linh (quận Cẩm Lệ, 3 điểm) - Trường THCS Huỳnh Bá Chánh (quận Ngũ Hành Sơn, 0 điểm).

NGUYÊN AN

 

 

.