Liên đoàn Cầu lông thành phố Đà Nẵng: Bổ sung ông Trần Quốc Bảo vào chức vụ Phó Chủ tịch

.

Chiều 18-1, Liên đoàn Cầu lông thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị Ban chấp hành (nhiệm kỳ 2016-2020) nhằm thông qua các quyết định bổ sung nhân sự, hướng đến mục tiêu kiện toàn bộ máy đồng thời tạo điều kiện phát triển Cầu lông Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng (phải) và Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông thành phố Vũ Ngọc Liên (trái) tặng hoa và trao quyết định cho ông Trần Quốc Bảo. Ảnh: A.V
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng (phải) và Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông thành phố Vũ Ngọc Liên (trái) tặng hoa và trao quyết định cho ông Trần Quốc Bảo. Ảnh: A.V

Đến dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Cầu lông Việt Nam Lê Tấn Đạt.

Liên đoàn Cầu lông thành phố đã thống nhất về việc ông Trần Quốc Bảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc VN Đà Thành - tham gia Ban chấp hành và đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng ghi nhận những bước phát triển của thể thao thành tích cao Đà Nẵng nói chung, Cầu lông Đà Nẵng nói riêng trong thời gian qua.

Đồng thời mong muốn, với những kế hoạch hoạt động ở năm 2019; trong đó, có kế hoạch tổ chức một giải Cầu lông quốc tế vào tháng 9, không chỉ góp phần vào phong trào rèn luyện thân thể của toàn dân, tạo điều kiện để ngành TDTT thành phố phát triển những nhân tố xuất sắc làm nguồn bổ sung cho đội tuyển thành phố mà còn góp phần thu hút được khách du lịch đến với thành phố để Đà Nẵng từng bước trở thành thành phố trung tâm tổ chức sự kiện và lễ hội hàng đầu của cả nước.

A.V

;
;
.
.
.
.
.