Thể thao

Kết quả bầu chọn VĐV, HLV tiêu biểu năm 2017

Vinh danh "kình ngư" Ánh Viên

08:14, 29/12/2017 (GMT+7)

Ngày 28-12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban Olympic Việt Nam phối hợp tổ chức cuộc bầu chọn vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu; vận động viên, huấn luyện viên thể thao người khuyết tật Việt Nam năm 2017. Cuộc bầu chọn lần này được tổ chức đồng thời tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Ánh Viên đã thi đấu xuất sắc tại SEA Games 29.  Ảnh: VTV.VN
Ánh Viên đã thi đấu xuất sắc tại SEA Games 29. Ảnh: VTV.VN

Đây là hoạt động truyền thống diễn ra hằng năm nhằm tôn vinh những vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu; vận động viên, huấn luyện viên thể thao người khuyết tật của thể thao Việt Nam sau một năm tập luyện gian khổ, sự nỗ lực cống hiến, mang về thành tích xuất sắc cho thể thao nước nhà trên đấu trường trong nước và quốc tế.

Theo đề cử của Ban tổ chức, danh sách vận động viên tiêu biểu toàn quốc 2017 gồm 28 vận động viên và 11 huấn luyện viên tiêu biểu, cùng 7 vận động viên khuyết tật và 3 huấn luyện viên khuyết tật xuất sắc toàn quốc 2017. Danh sách lần này xuất hiện nhiều cái tên quen thuộc như vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Thạch Kim Tuấn (cử tạ), Dương Thúy Vi (Wushu), Nguyễn Thị Huyền (điền kinh)…

Trong danh sách những vận động viên nổi bật nhất của thể thao Việt Nam trong năm 2017 lại một lần nữa vinh danh Nguyễn Thị Ánh Viên. Tại SEA Games 29, Ánh Viên tái lập thành tích mang về 8 huy chương vàng, giống như kỳ đại hội trước, để lần thứ hai liên tiếp trở thành tuyển thủ Đông Nam Á có số huy chương vàng cá nhân nhiều nhất.

Đây rõ ràng là một thành quả rất đáng tự hào và cho thấy sự ổn định ở đẳng cấp cao của cô gái vàng của bơi Việt Nam. Mặc dù không thể chinh phục thành công cột mốc 10 huy chương vàng cá nhân tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á vừa qua, thế nhưng thành tích mà Ánh Viên đạt được vẫn vô cùng ấn tượng.

Khép lại năm 2017, ngoài thành công vang dội tại SEA Games 29, Ánh Viên còn có thêm 2 lần đăng quang ở Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á, cùng 16 lần bước lên bục cao nhất tại giải vô địch quốc gia. Tính riêng trong năm 2017, cô gái vàng của bơi Việt Nam sở hữu tổng cộng 26 tấm huy chương vàng, thế nhưng đáng chú ý hơn khi cô chỉ cần đúng 3 giải đấu để hoàn thành bộ sưu tập của mình.

Nguyễn Thị Ánh Viên đã được bầu chọn là gương mặt tiêu biểu nhất của Thể thao Việt Nam trong năm 2017 với tổng 1.560 phiếu; xếp thứ 2 là VĐV cử tạ Thạch Kim Tuấn (1.539); VĐV điền kinh trẻ tài năng Tú Chinh đứng ở vị trí thứ 3 với 1.274 phiếu bầu chọn.

Hạng mục bầu chọn VĐV người khuyết tật xuất sắc nhất có kết quả không ngoài dự đoán, khi VĐV cử tạ Lê Văn Công với thành tích đoạt HCV, phá kỷ lục thế giới, HCV, phá kỷ lục ParaGames đã giành được nhiều phiếu bầu nhất (880 phiếu). Xếp sau là các VĐV Võ Thanh Tùng (bơi - 620 phiếu), Nguyễn Bình An (cử tạ - 408 phiếu), Trịnh Thị Bích Như (bơi – 302 phiếu) và Nguyễn Thị Hải (điền kinh – 223 phiếu).

Kết quả cuộc bầu chọn HLV xuất sắc nhất là HLV Mai Đức Chung (bóng đá nữ - 593 phiếu), HLV Huỳnh Hữu Chí (cử tạ - 542 phiếu) và HLV Đặng Anh Tuấn (bơi – 503 phiếu). Trong khi đó, bầu chọn HLV người khuyết tật xuất sắc nhất là HLV Nguyễn Hồng Phúc (cử tạ 504 phiếu), HLV Đổng Quốc Cường (bơi - 350 phiếu), HLV Đặng Văn Phúc (điền kinh - 207 phiếu).

B.T (tổng hợp)

 

.