.

Hội thao Công đoàn Viên chức thành phố 2016: Gần 1.200 vận động viên tranh tài

.

Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, hưởng ứng chủ trương “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016”, Công đoàn Viên chức Đà Nẵng phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao tổ chức Hội thao Công đoàn Viên chức năm 2016, khai mạc vào sáng 26-7 tại Cung Thể thao Tiên Sơn.

Đoàn Báo Đà Nẵng trước giờ thi đấu. 		               						 Ảnh: BẢO AN
Đoàn Báo Đà Nẵng trước giờ thi đấu. Ảnh: BẢO AN

Hội thao năm nay thu hút gần 1.200 vận động viên (VĐV) của 53 đơn vị thuộc Công đoàn Viên chức thành phố. Các VĐV tranh tài các môn thi đấu gồm: Kéo co, Bóng bàn, Cầu lông, Nhảy bao bố dành cho công chức - viên chức - lao động và Cầu lông, Tennis dành cho lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Với số lượng 45 đội Kéo co, 26 đôi nam Cầu lông nhóm 1, 12 đôi nam Cầu lông nhóm 2, 17 đôi nữ Cầu lông nhóm 1, 22 đôi nam - nữ Cầu lông nhóm 1, 18 đôi nam Bóng bàn nhóm 1 nên ở những nội dung này, các VĐV thi đấu loại trực tiếp. Ở các nội dung đôi nam Bóng bàn nhóm 2, đôi nữ Bóng bàn nhóm 1 và nhóm 2, đôi nam - nữ Bóng bàn nhóm 1 và nhóm 2, đôi nam Cầu lông và đôi nam Tennis lãnh đạo thi đấu theo thể thức chia bảng, đấu vòng tròn để chọn những cặp VĐV xuất sắc nhất. Ở nội dung Nhảy bao bố (đơn nam, đơn nữ và tiếp sức 30 mét), các VĐV được phân chia theo nhóm và thi đấu theo thể thức loại trực tiếp (theo nhóm).

Kết thúc hội thao, Ban tổ chức sẽ trao 1 giải nhất toàn đoàn, 2 giải nhì toàn đoàn, 3 giải ba toàn đoàn và 5 giải khuyến khích. Ở bộ môn Kéo co, các đơn vị vào vòng tứ kết đều được trao giải thưởng gồm: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 1 giải tư và 4 giải khuyến khích. Các nội dung thi đấu còn lại của các môn Bóng bàn, Cầu lông, Tennis, VĐV đạt thứ hạng cao sẽ được trao huy chương vàng, huy chương bạc và huy chương đồng.

 Chiều nay (27-7), hội thao kết thúc sau các trận chung kết các nội dung thi đấu của công chức - viên chức - lao động.

BẢO AN

;
.
.
.
.
.