.

Ký kết thỏa thuận Nhân rộng mô hình Quản lý tổng hợp vùng bờ tại Đà Nẵng

.

Ngày 26-3, đồng chí Văn Hữu Chiến, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban điều phối Dự án Quản lý tổng hợp vùng bờ (QLTHVB) cùng GS. TS Raphael P.M. Lotilla, Giám đốc điều hành Quỹ Tài nguyên Chương trình hợp tác khu vực về quản lý môi trường các biển Đông Á (PEMSEA) đã ký kết Bản thỏa thuận Nhân rộng mô hình QLTHVB tại Đà Nẵng.
 

Xử lý nghiêm những điểm kinh doanh vi phạm, làm ảnh hưởng đến ngành du lịch thành phố

Bản thỏa thuận gồm 7 điều, trong đó nêu rõ trách nhiệm của chính quyền thành phố là hỗ trợ chính sách, tài chính, kỹ thuật, cung cấp kịp thời nguồn nhân lực, mặt bằng, văn phòng, trang thiết bị làm việc và các dịch vụ liên quan trong quá trình thực hiện dự án QLTHVB tại Đà Nẵng. Về phía PEMSEA, sẽ phân bổ tổng kinh phí là 207.000 USD cho việc nhân rộng chương trình, hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật, phối hợp trong việc giám sát, đánh giá sự tiến triển, tác động và kết quả của việc thực hiện và nhân rộng dự án.

Tại lễ ký kết, GS. TSKH Bùi Văn Ga, Giám đốc Đại học Đà Nẵng cũng đã ký kết thỏa thuận với PEMSEA. Theo đó, chính quyền thành phố, Đại học Đà Nẵng và PEMSEA sẽ đầu tư, đưa vào hoạt động Trung tâm đào tạo về quản lý tài nguyên môi trường và QLTHVB, phục vụ cho việc triển khai một cách hiệu quả các mục tiêu của dự án QLTHVB tại Đà Nẵng.

Thỏa thuận Nhân rộng mô hình QLTHVB tại Đà Nẵng sẽ triển khai trong giai đoạn 2009-2011 với mục tiêu tạo nên một vùng bờ có môi trường xanh, sạch, đẹp, nơi có nguồn tài nguyên được quy hoạch, sử dụng lâu bền và các giá trị tự nhiên, sinh thái, văn hóa, lịch sử được bảo tồn, phát triển, bảo đảm tối đa quyền sử dụng và hưởng thụ vùng bờ cho mọi người dân thành phố, phù hợp với luật pháp, chính sách và các vấn đề ưu tiên của quốc gia cũng như mục tiêu và yêu cầu thích đáng của Chiến lược phát triển bền vững các biển Đông Á.                                                                            

MỸ HẠNH

Xử lý nghiêm những điểm kinh doanh vi phạm, làm ảnh hưởng đến ngành du lịch thành phố

Thiết lập nhiều đường dây nóng để người dân và du khách phản ánh
Sẽ kỷ luật địa phương nào để xảy ra tình trạng tăng giá giữ xe 


Đồng chí Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chỉ đạo tại cuộc họp.

Chiều 26-3, đồng chí Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đã làm việc với Chi cục Quản lý thị trường (QLTT), quận Hải Châu và Sơn Trà nhằm chỉ đạo tiến hành kiểm tra về giá, vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tại các điểm kinh doanh dịch vụ, khách sạn, nhà hàng, quán nhậu... vào ngày 27 và 28-3.

Theo báo cáo của các đơn vị có liên quan, tình trạng nâng giá dịch vụ, mất VSATTP đã xảy ra, cụ thể: Giá phòng khách sạn đã tăng lên từ 10-20%, có nơi tăng từ 200 nghìn đồng/phòng lên 1 triệu đồng/phòng; riêng quận Hải Châu đã xử lý 2 điểm kinh doanh vi phạm về VSATTP, vi phạm nhãn mác với số tiền phạt 7,5 triệu đồng.
 
Theo báo cáo của 2 quận Sơn Trà và Hải Châu, hiện 2 địa phương đã thành lập gần 40 điểm giữ xe theo giá quy định (10.000 đồng/ô-tô; 2.000 đồng/xe máy; 1.000 đồng/xe đạp và 1.000 đồng cho một mũ bảo hiểm.

Chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Võ Duy Khương yêu cầu lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương, bắt đầu từ sáng ngày 27 đến hết ngày 28-3 phải thường xuyên ra quân kiểm soát thị trường, không để tồn tại những điểm kinh doanh nâng giá tùy tiện, “chặt chém” du khách làm ảnh hưởng đến ngành du lịch thành phố.

Kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm dưới bất kỳ hình thức nào, đồng thời công khai tên cơ sở vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng để răn đe. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Võ Duy Khương yêu cầu Chi cục QLTT phải thành lập thêm 2 đội (10 người) để tham gia công tác kiểm tra, xử lý theo chức năng của ngành và hỗ trợ các tổ liên ngành của 2 quận Sơn Trà và Hải Châu.

Đồng chí Phó Chủ tịch cũng yêu cầu lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương thiết lập thêm nhiều đường dây nóng để người dân, du khách phản ánh vi phạm của các đơn vị, cá nhân tham gia kinh doanh các dịch vụ. Cụ thể, số điện thoại đường dây nóng của quận Sơn Trà gồm: 0905.160577; 05113.932.099; QLTT gồm: 0903.502.081; 0511.3825467 và quận Hải Châu: 0903.502471.          
                                        
 

 Danh sách các điểm giữ xe trên địa bàn quận Hải Châu:

Phường Bình Thuận: Sân Trường THCS Trần Hưng Đạo, 228 Trưng Nữ Vương; sân Trường tiểu học Lê Quý Đôn, 42 Lê Quý Đôn; sân Nhà văn hóa phường Bình Thuận, 230 Trưng Nữ Vương; sân UBND phường Bình Thuận, 165 Trưng Nữ Vương. Phường Bình Hiên: Khu đất Ngân hàng TMCP Sài Gòn trên đường 2-9; khu đất giải tỏa đường Lê Đình Dương. Phường Thạch Thang: Vỉa hè tuyến đường ngang Quang Trung, Lý Tự Trọng, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Du, Trần Quý Cáp và điểm giữ xe ô-tô 57 Nguyễn Chí Thanh, khu tái định cư Trần Quý Cáp - Đống Đa.
 
Phường Thuận Phước: Vỉa hè đầu đường 3-2 đến Công ty Dầu khí trước XN thủy bộ cảng Đà Nẵng; khu quy hoạch XN Đông lạnh 3-2 cũ; mặt bằng 2 bên đường dẫn vào cầu Thuận Phước; đường xuống cảng cá Thuận Phước cũ (phần đường nhựa). Phường Nam Dương: Mặt bằng đã giải tỏa của Trung tâm Thể thao Nguyễn Tri Phương; sân UBND phường Nam Dương, 185 Hoàng Diệu. Phường Hải Châu 1:

Trường THCS Trưng Vương, 80 Yên Bái; Trường tiểu học Phù Đổng, 34 Yên Bái; sân vườn hoa thành phố - đối diện 88 Hùng Vương; sân Trường THPT Phan Châu Trinh, 167, 154 Lê Lợi; sân Trường tiểu học Phan Thanh, 117 Nguyễn Chí Thanh; vỉa hè đường Yên Bái.

 


Tin và ảnh: TRỌNG   HÙNG

* Ông Nguyễn Đăng Hùng, Chủ tịch UBND quận Hải Châu cho biết,  đến thời điểm này trên địa bàn quận Hải Châu có gần 30 điểm giữ xe nằm trên các phường Hải Châu 1, Bình Thuận, Bình Hiên, Thạch Thang, Thuận Phước và Nam Dương để phục vụ du khách đến xem Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế 2009. Lực lượng tham gia công tác này bao gồm: dân phòng, dân quân, cựu chiến binh... Quận đã giao việc quản lý các điểm giữ xe cho Chủ tịch UBND các phường với mức giá 2.000 đồng/xe máy, 1.000 đồng/xe đạp trong hai ngày diễn ra cuộc thi.

PHƯƠNG ANH

Hoạt động Chào mừng 34 năm Ngày giải phóng Đà Nẵng

Kỷ niệm 34 năm Ngày giải phóng Đà Nẵng và chào mừng Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2009, ngày 26-3, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn phối hợp với Bảo tàng Điêu khắc Chăm khai mạc Triển lãm Văn hóa Chăm dưới ống kính và nét vẽ của học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.
 

Triển lãm đã thu hút đông đảo học sinh đến tham quan.

Đây là kết quả của cuộc thi do nhà trường phối hợp với Bảo tàng Chăm phát động từ ngày 1-1-2009, nhằm mục đích xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, thân thiện và phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh trong học tập, rèn luyện và hoạt động xã hội, nâng cao nhận thức về bảo tồn di sản văn hóa trong học sinh. Ông Huỳnh Văn Hoa, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố đến dự, cắt băng khai mạc và trao giải cuộc thi.

Triển lãm sẽ mở cửa đến hết ngày 29-3.

Sáng ngày 26-3, tại Nhà hát Trưng Vương, CLB Mỹ thuật Người cao tuổi thành phố Đà Nẵng khai mạc trưng bày triển lãm 60 tác phẩm của 13 tác giả thuộc CLB. Với các chất liệu: tranh sơn dầu, tranh sơn mài, gò đồng, lụa, bột màu, tượng… được chia thành hai chủ đề chính là Truyền thống cách mạng và Đà Nẵng trên đường đổi mới, triển lãm đã phản ánh trung thực sự chiến đấu hy sinh anh dũng của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đồng thời nêu bật những thành tựu trong công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước và thành phố Đà Nẵng ngày nay.

Vào lúc 15 giờ 30 hôm nay (27-3), tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, sẽ khai mạc triển lãm Gốm cổ Chămpa - Gò sành, do Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng và Bảo tàng Gốm cổ Gò sành Vijaya - Chămpa Bình Định phối hợp tổ chức.

Triển lãm trưng bày, giới thiệu gần 100 hiện vật gốm cổ Chămpa, chủ yếu sưu tầm được ở vùng Bình Định, thuộc dòng gốm Gò sành, có niên đại từ thế kỷ XIII - XV, gồm các loại sản phẩm gốm ngự dụng, gốm thờ tự, gốm thương mại. Ngoài ra tại triển lãm này, nhà sưu tập Nguyễn Vĩnh Hảo, Giám đốc Bảo tàng Gốm cổ Gò sành Vijaya - Chămpa Bình Định cũng sẽ giới thiệu với công chúng một số hiện vật độc đáo trong bộ sưu tập quý hiếm của ông.

Được biết, Bảo tàng Gốm cổ Gò sành Vijaya - Chămpa Bình Định là một trong hai bảo tàng cổ vật được Nhà nước công nhận và là bảo tàng gốm Chăm duy nhất trên thế giới, có những đóng góp tích cực cho hoạt động bảo tồn và tuyên truyền, quảng bá, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc Việt Nam. 
                                                                          
Tin và ảnh: VĂN NỞ

;
.
.
.
.
.