Nhiều hoạt động tại lễ hội văn hóa Việt-Nhật 2019

.

ĐNO - Diễn ra từ ngày 26 đến 28-7 tại khu vực công viên bờ đông cầu Rồng (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà), Lễ hội Giao lưu văn hóa Việt - Nhật năm 2019 với nhiều hoạt động giao lưu giúp tăng cường sự hiểu biết văn hóa truyền thống lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ thực hiện nghi thức đập rượu sake truyền thống cùng các đại biểu khai mạc Lễ hội.
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ thực hiện nghi thức đập rượu sake truyền thống cùng các đại biểu khai mạc lễ hội.

Khu vực lễ hội có gần 60 gian hàng đến từ các tổ chức và đơn vị trong nước và ngoài nước, giới thiệu văn hóa Việt Nam và Nhật Bản; ẩm thực với các món ăn truyền thống hai nước; thông tin giáo dục, du học, du lịch và thương mại. Chương trình nghệ thuật giới thiệu các nét văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của hai nước Việt Nam và Nhật Bản như nghệ thuật thư pháp, cắm hoa ikebana, múa trống truyền thống…

Ngoài ra, lễ hội còn có những hoạt động đồng hành như: Hội thảo xúc tiến hợp tác nguồn lao động giữa thành phố Đà Nẵng và chính quyền các địa phương Nhật Bản; hội thảo và hội đàm thương nghiệp du lịch Nhật Bản tại Đà Nẵng; giao lưu bóng đá giữa thanh thiếu niên Đà Nẵng với CLB Kawsaki Frontales, Nhật Bản; chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Nhật; ngày hội thông tin du học tỉnh Nagasaki; chung kết cuộc thi hóa trang nhân vật hoạt hình cosplay.

Múa trống truyền thống Nhật Bản do thiếu nhi Đà Nẵng biểu diễn.
Múa trống truyền thống Nhật Bản do thiếu nhi Đà Nẵng biểu diễn.
Trang phục truyền thống và chụp hình theo phong cách Nhật là lựa chọn của nhiều khách tham quan khi đến lễ hội.
Trang phục truyền thống và chụp hình theo phong cách Nhật là lựa chọn của nhiều khách tham quan khi đến lễ hội.
Hóa trang cosplay được giới trẻ yêu thích tại lễ hội.
Hóa trang cosplay được giới trẻ yêu thích tại lễ hội.


Tin và ảnh: NGỌC HÀ

 

 

;
;
.
.
.
.
.