Văn hóa - Giải trí

Nhà Văn hóa Lao động: Đáp ứng nhu cầu văn hóa, thể thao cho người lao động

10:11, 13/07/2019 (GMT+7)

Chiều 12-7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố phối hợp với Nhà Văn hóa Lao động tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Nhà Văn hóa Lao động (14-7-2009 - 14-7-2019).

Năm 2009, Nhà Văn hóa Lao động được đầu tư, xây dựng và đưa vào hoạt động với tổng diện tích 16.500m2, gồm 1 hội trường đa năng trên 1.000 ghế ngồi, trang bị âm thanh, ánh sáng hiện đại; 6 sân cầu lông, bóng bàn; 1 hội trường nhỏ; 2 sân bóng đá mini.

Năm 2018, LĐLĐ thành phố đầu tư xây dựng mới 1 hội trường đa năng diện tích 400m2. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Nhà Văn hóa Lao động thành phố là nơi tổ chức, phục vụ tốt các hoạt động của các cấp thành phố như hội thao truyền thống hằng năm của LĐLĐ thành phố, ngày hội văn hóa-thể thao, đám cưới tập thể công nhân, phiên chợ công nhân, điển bán hàng giá ưu đãi và hoạt động tổng kết, tuyên dương hằng năm.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu quốc tế, tổ chức và phục vụ tốt hội thao, giải thể thao của các cấp Công đoàn thành phố và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Đến nay, tại Nhà Văn hóa Lao động thành phố có 12 CLB hoạt động ổn định thu hút trên 300 hội viên tham gia tập luyện. Qua 10 năm xây dựng và phát triển, Nhà Văn hóa Lao động đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần, rèn luyện thể thao… trở thành địa chỉ quen thuộc của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động toàn thành phố.

LAM PHƯƠNG
 

.