Văn hóa - Giải trí

Kỷ niệm 190 năm ngày mất Danh thần Thoại Ngọc Hầu Nguyễn Văn Thoại

09:48, 09/07/2019 (GMT+7)

Tối 8-7 (mồng 6-6 Kỷ Hợi), tại Nhà thờ Tiền hiền làng An Hải và Thoại Ngọc Hầu, quận Sơn Trà tổ chức lễ kỷ niệm 190 năm ngày mất của Danh thần Thoại Ngọc Hầu Nguyễn Văn Thoại. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, các vị lão thành đại diện các chư phái, tộc họ làng An Hải, hậu duệ của Nguyễn Văn Thoại và đoàn lãnh đạo các địa phương và tỉnh An Giang.

Để tưởng nhớ công ơn to lớn và nghĩa tình của Thoại Ngọc Hầu Nguyễn Văn Thoại đối với quê nhà, thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân bậc Tiền hiền đã cống hiến cả cuộc đời cho đất nước, cho nhân dân và quê hương, tại lễ tưởng niệm, UBND quận Sơn Trà đã tổ chức trống hội trình tường, ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của ông.

Danh thần Thoại Ngọc Hầu không những là người con của quê hương làng An Hải, quận Sơn Trà (Đà Nẵng), của vùng đất Thoại Sơn (tỉnh An Giang) mà còn là người con của lịch sử; là bậc danh thần có công lao to lớn trong việc mở mang bờ cõi cho non sông đất nước.

Trước đó, ngày 7-7 và sáng 8-7, UBND quận Sơn Trà đã tiến hành lễ vọng trong, lễ vọng ngoài, lễ tế ngoại đàn, lễ chánh kỵ hậu hiền tưởng nhớ các bậc tiền hiền, hậu hiền và những người con của quê hương Sơn Trà.

THANH TÌNH

.