Nâng cao đời sống tinh thần cho người dân

.

Thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”, quận Hải Châu tập trung chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân. Hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở ngày càng mở rộng, hoàn thiện; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phong phú đã nâng cao tuổi thọ và chất lượng cuộc sống.

Khu công viên Đầm Rong 2 (phường Thuận Phước) là nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao của nhiều người dân.
Khu công viên Đầm Rong 2 (phường Thuận Phước) là nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao của nhiều người dân.

Từ đầu kỳ nghỉ hè, em Hoàng Bá Huy (14 tuổi, trú phường Thanh Bình) chọn khu công viên tại tuyến đường Ông Ích Khiêm giao Thanh Thủy (phường Thanh Bình) làm nơi vui chơi. Mỗi buổi chiều, Huy cùng bạn bè tập trung đá bóng, đánh cầu lông, đi xe đạp tại công viên. Khu công viên này có diện tích hơn 5.530m2 với hệ thống ghế đá, thiết bị tập thể dục, khuôn viên cây xanh rộng rãi, tạo điều kiện cho người dân trên địa bàn vui chơi, sinh hoạt.

Ngoài ra, đây cũng là địa điểm thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi cấp phường, khu dân cư. Còn bà Trần Thị Thanh (65 tuổi, phường Thuận Phước) cho biết, mỗi ngày 2 buổi sáng và chiều, bà và chồng đều đến khu công viên Đầm Rong 2 để đi bộ, tập thể dục. “Với tôi, công viên không chỉ là nơi tập thể dục hằng ngày mà còn là địa điểm lý tưởng để thư giãn, hít thở không khí trong lành. Tôi dự định đăng ký sinh hoạt CLB Yoga để có nơi sinh hoạt, giao lưu với mọi người”, bà Thanh nói.

Theo Phó phòng Văn hóa và Thông tin quận Hải Châu Nguyễn Văn Sanh, với vị trí là quận trung tâm, đông dân sinh sống nên việc đầu tư hệ thống thiết chế văn hóa bảo đảm đời sống tinh thần cho nhân dân được các cấp chính quyền quận Hải Châu quan tâm thực hiện. Năm 2018, quận hoàn thành và đưa vào hoạt động Trung tâm Văn hóa-Thể thao (VHTT) quận Hải Châu (số 34, đường Tân An 3, phường Hòa Cường Bắc) với tổng diện tích 1.267m2, với các hạng mục nhà thi đấu đa năng, sân quần vợt, bể bơi, nhà làm việc... đem đến cho người dân sân chơi, nơi giao lưu, sinh hoạt văn hóa, thể thao lành mạnh, hiện đại.

Cùng với đó, Trung tâm VHTT tại số 54 Lê Hồng Phong với diện tích gần 1.000m2 đã tạo điều kiện cho các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra thường xuyên, phục vụ nhu cầu của nhân dân. Tại các trung tâm này, các CLB bóng bàn, cầu lông, bơi lội diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân.

Hiện nay, Trung tâm VHTT tại các phường Thuận Phước, Hải Châu 2, Phước Ninh, Bình Hiên, Bình Thuận và Hòa Cường Bắc hoạt động khá hiệu quả. Khu công viên và nhà sinh hoạt cộng đồng (NSHCĐ) Đầm Rong 2 (đường Ngô Chi Lan, phường Thuận Phước) hiện là địa điểm sinh hoạt văn hóa, thể dục-thể thao yêu thích của đông đảo nhân dân phường Thuận Phước và Thanh Bình.

Khu công viên có diện tích 7.374m2, gồm hội trường nhà sinh hoạt lớn, khu công viên vườn dạo rộng, hệ thống trang thiết bị tập luyện thể dục, trò chơi trẻ em phong phú, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân địa phương. UBND phường Thuận Phước tạo điều kiện cho CLB Nhịp điệu xanh và CLB Yoga tổ chức tập luyện, sinh hoạt nhằm phong phú hơn hoạt động văn hóa, thể thao mà nhân dân yêu thích và phù hợp với các lứa tuổi.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Phước Lê Thanh Hùng, hệ thống thiết chế văn hóa trên địa bàn phường hiện nay khá phong phú, gồm khu vui chơi, thể thao và NSHCĐ Nguyễn Đức Cảnh (số 97A đường Nguyễn Đức Cảnh), Nhà văn hóa phường (số 25 đường Đầm Rong 1), khu công viên và NSHCĐ Đầm Rong 2, hệ thống 7 sân bóng chuyền, cầu lông, 1 sân bóng đá mini, cơ bản đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa, thể thao cho người dân. Bên cạnh đó, UBND phường đang đầu tư xây dựng cà-phê sách theo mô hình “Công viên - cà-phê sách Đà Nẵng-Daegu” (Hàn Quốc) góp phần phong phú thêm thiết chế văn hóa cho người dân, trong đó khuyến khích nhân rộng văn hóa đọc.

Tính đến tháng 5-2019, toàn quận Hải Châu có 22 điểm cà-phê sách phục vụ nhu cầu giải trí, đọc sách. Mỗi điểm cà-phê sách có từ 80-200 đầu sách, phục vụ từ 20-40 lượt người đọc/ngày. Đặc biệt, tại điểm cà-phê sách Book Library (số 11, đường Cao Thắng) có khoảng 5.000 đầu sách các loại, phục vụ hàng trăm lượt người đọc mỗi ngày. Theo ông Nguyễn Văn Sanh, các điểm cà-phê sách là một trong những thiết chế văn hóa mới, sinh động và thú vị, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Đây là một nét văn hóa đẹp, góp phần tạo nên hiệu ứng tích cực trong phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn quận Hải Châu.

Bài và ảnh: LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.