10 sự kiện tiêu biểu năm 2018 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 được bình chọn nhiều nhất

.

ĐNO - Tính đến 24 giờ ngày 8-1, Cổng bình chọn 10 sự kiện tiêu biểu năm 2018 theo danh sách 15 sự kiện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra đã chính thức kết thúc. Sự kiện Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 được bình chọn nhiều nhất với 10.422 lượt bình chọn.

Sự kiện Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 được bình chọn nhiều nhất với 10.422 lượt bình chọn.
Sự kiện Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 được bình chọn nhiều nhất với 10.422 lượt bình chọn.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 với chủ đề “Huyền thoại những cây cầu” diễn ra trong vòng hai tháng, bắt đầu từ 30-4 đến hết 30-6 với 5 đêm thi (5 chủ đề riêng) cùng sự góp mặt của 8 đội thi đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ gồm: Việt Nam, Ba Lan, Pháp, Mỹ, Ý, Hồng Kông (Trung Quốc), Thụy Điển và Bồ Đào Nha. Trong hai tháng diễn ra lễ hội lượng khách du lịch đến Đà Nẵng đạt hơn 1,58 triệu lượt khách tăng 25,54% so với cùng kỳ năm 2017.

Cùng với sự kiện Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018, nhiều sự kiện khác của ngành du lịch cũng nhận được những bình chọn lớn như: Sự kiện Việt Nam xếp thứ 3 trong top 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng khách quốc tế nhanh nhất thế giới do Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) xếp hạng  nhận được 6.848 lượt bình chọn; sự kiện lần đầu tiên Việt Nam nhận giải thưởng Điểm đến du lịch hàng đầu Châu Á năm 2018 do tổ chức Giải thưởng Du lịch thế giới World Travel Award (WTA) trao tặng  nhận được 6.043 lượt bình chọn; sự kiện du lịch Việt Nam đón 15 triệu khách quốc tế trong năm 2018 nhận được 6.999 lượt bình chọn…

CAO MINH

;
;
.
.
.
.
.
.