Văn hóa - Giải trí

Hai công dân Đà Nẵng lập ba kỷ lục Việt Nam

15:01, 23/06/2016 (GMT+7)

ĐNĐT - Sáng 23-6, tại nhà thờ Giáo xứ Lệ Sơn, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Tổ chức kỷ lục Việt Nam (VietKings) công bố 3 kỷ lục Việt Nam cho 2 công dân thành phố Đà Nẵng.

Linh mục Nguyễn Ngọc Phi nhận 2 bằng kỷ lục Việt Nam Vợ chồng CCB Trần Văn Xuất tại buổi nhận bằng Kỷ lục Việt Nam
Linh mục Nguyễn Ngọc Phi nhận 2 bằng kỷ lục Việt Nam 

Theo đó, Linh mục Nguyễn Ngọc Phi, Quản xứ Giáo xứ Lệ Sơn ở xã Hòa Tiến được công nhận lập 2 kỷ lục Việt Nam: Người viết truyện ngụ ngôn nhiều nhất, sách “Trò chơi trí tuệ cao cấp” có nhiều chìa khóa mở mật mã nhất. Linh mục Nguyễn Ngọc Phi đã viết 8 tập với hơn 300 câu chuyện ngụ ngôn vừa có tư tưởng giáo dục là những bài học luân lý, vừa có tính giải trí.

Theo Giám đốc điều hành VietKings Dương Duy Lâm Viên: Cuốn sách “Trò chơi trí tuệ” là sách mật thư nhiều sự sáng tạo ở chỗ có rất nhiều chìa khóa để giải mã mật thư. 

Năm 2013, Linh mục Nguyễn Ngọc Phi đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là người xác lập kỷ lục Việt Nam với tác phẩm “Truyện tình toàn chữ T” với số lượng chữ T nhiều nhất, gần 8.000 chữ T.

VietKing cũng công bố, trao bằng kỷ lục Việt Nam cho cựu chiến binh Trần Văn Xuất, chủ cơ sở đá mỹ nghệ ở phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn. Ông Xuất đã lập kỷ lục Việt Nam là người làm mô hình cột mốc đảo Trường Sa Đông trên đất liền lớn nhất.

Tin và ảnh: S.TRUNG

.