Văn hóa - Giải trí

Quận Cẩm Lệ: Hơn 2,8 tỷ đồng tôn tạo cụm di tích lịch sử

08:19, 17/03/2016 (GMT+7)

Sáng 16-3, UBND quận Cẩm Lệ khởi công dự án tôn tạo cụm di tích lịch sử nhà thờ chí sĩ Thái Phiên và lăng mộ chí sĩ Thái Thị Bôi tại phường Hòa Phát. Theo đó, cụm di tích có diện tích 4.080m2 gồm các hạng mục cải tạo sân nền, tường rào, trồng cây xanh, khu công viên vườn dạo, bãi đậu xe…, với tổng mức đầu tư hơn 2,8 tỷ đồng.

Dự án do UBND quận Cẩm Lệ làm chủ đầu tư kiêm điều hành, Viện Quy hoạch thành phố thiết kế và Công ty TNHH Tiến Lập triển khai thực hiện trong 6 tháng.

Việc triển khai dự án nhằm đáp ứng nhu cầu về không gian văn hóa của nhân dân trong khu vực, phát huy giá trị truyền thống đấu tranh giành độc lập dân tộc của thế hệ đi trước, tạo điều kiện cho thế hệ trẻ tìm hiểu về lịch sử đất nước, qua đó nâng cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc.

NGỌC HÀ
 

.