Văn hóa - Giải trí

Lễ hội cầu ngư Đà Nẵng là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

08:10, 17/03/2016 (GMT+7)

Trung tâm Quản lý di sản văn hóa Đà Nẵng cho biết, Bộ VH-TT&DL vừa công bố thêm 7 danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó có lễ hội cầu ngư Đà Nẵng.

Theo đó, 7 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần này thuộc các loại hình lễ hội truyền thống, nghề thủ công truyền thống, tiếng nói - chữ viết, tập quán xã hội và tín ngưỡng, gồm: lễ hội cầu ngư (Đà Nẵng); nghề thủ công tre, trúc Xuân Lai (xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh); lễ hội nghinh Ông (xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre); lễ hội truyền thống nữ tướng Lê Chân (quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng); lễ hội Trương Định (thị xã Gò Công, xã Gia Thuận, huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang); chữ viết cổ người Thái (tỉnh Sơn La); văn hóa chợ nổi Cái Răng (quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ).

Hiện Đà Nẵng duy trì được 12 lễ hội cầu ngư, hầu hết địa phương nào có lăng Ông thì nơi đó có lễ hội.

ĐÌNH PHONG

.