Giáo dục

Thí sinh tự tin đạt điểm cao môn Ngoại ngữ

18:17, 06/06/2023 (GMT+7)

ĐNO - Chiều 6-6, thí sinh kết thúc môn thi thứ 2 của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024. Theo nhận xét của nhiều thí sinh, đề thi vừa sức và dễ đạt điểm cao.

Thí sinh thoải mái sau khi hoàn thành bài thi môn Ngoại ngữ.
Thí sinh thoải mái sau khi hoàn thành bài thi môn Ngoại ngữ.

Em Nguyễn Thị Thu Sương (học sinh Trường THCS Đặng Thai Mai, dự thi tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật, quận Cẩm Lệ) cho biết, đề thi môn Ngoại ngữ năm nay không quá khó. Hai phần thi trắc nghiệm (2 điểm) và tự luận (8 điểm) em đều hoàn thành. Ở phần trắc nghiệm, nhờ ôn nhiều từ vựng và ngữ pháp nên em không mất nhiều thời gian làm bài. Phần lớn thời gian còn lại em tập trung làm phần tự luận. Đề thi bám sát chương trình nên em tin nhiều bạn có học lực khá, giỏi sẽ đạt điểm cao.

Tương tự, em Nguyễn Hoàng Kim Nguyên (học sinh Trường THCS Hồ Nghinh, điểm thi Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến) cho biết, em mất 60 phút để hoàn thành bài thi, thời gian còn lại là kiểm tra một số đáp án phân vân. Với đề thi này, em tự tin mình đạt mức điểm khá.

Học sinh trao đổi về bài thi môn Ngoại ngữ.
Học sinh trao đổi về bài thi môn Ngoại ngữ.

Tại điểm thi Trường THPT Ngũ Hành Sơn, em Phan Tấn Thái, học sinh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết đề thi năm nay khá hay, một số câu có sự phân hóa thí sinh. “Với đề thi này, em chắc chắn đạt 8 điểm. Năm nay, em thi nguyện vọng 1 vào Trường THPT Ngũ Hành Sơn và nguyện vọng 2 vào Trường THPT Võ Chí Công”, Tấn Thái nói.

Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo, ở buổi thi chiều nay, thí sinh dự thi môn Ngoại ngữ là 15.391/15.484 thí sinh, vắng 93 thí sinh không có lý do. Không có trường hợp thí sinh đến muộn và vi phạm quy chế thi. Công tác bảo vệ an ninh trật tự tại các điểm thi được bảo đảm an toàn.

NGỌC HÀ - PHI NÔNG

 

.