Các trường long trọng tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

.

ĐNO - Sáng 19-11, Trường Đại học (ĐH) Sư phạm Kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng) tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2022) và 60 năm xây dựng và phát triển (1962-2022).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, ĐH Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC HÀ
Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng). Ảnh: NGỌC HÀ

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến ghi nhận, biểu dương những thành tích của tập thể thầy và trò nhà trường nhiều năm qua, nổi bật là đào tạo và cung cấp cho xã hội hàng vạn nhân lực khối kỹ thuật, công nghệ có trình độ cao, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố nói riêng, khu vực miền Trung – Tây nguyên và cả nước nói chung.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến, Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3-11-2022 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đã nêu ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; trong đó, lĩnh vực văn hóa – xã hội, Nghị quyết khẳng định: “Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng hoạt động một số trường ĐH lớn ở Vinh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Nha Trang trở thành những trung tâm đào tạo uy tín trong khu vực và thế giới, trong đó ĐH Đà Nẵng và ĐH Huế trở thành ĐH quốc gia”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố mong muốn nhà trường, với vai trò thành viên của ĐH Đà Nẵng, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: đổi mới mạnh mẽ hệ thống quản lý, xây dựng các chính sách phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; xây dựng các chính sách, giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo; mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế; hợp tác doanh nghiệp; góp phần phát triển ĐH Đà Nẵng trở thành ĐH quốc gia.

Dịp này, nhà trường được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi. Nhiều cá nhân và các tập thể nhận được những phần thưởng cao quý của Nhà nước…

* Chiều 19-11, Trường Mầm non - Tiểu học - THCS Đức Trí tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đại diện lãnh đạo quận Hải Châu, Sở Giáo dục và Đào tạo trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì và hoa cho Trường Mầm non - Tiểu học - THCS Đức Trí. Ảnh: NGỌC HÀ.,
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đại diện lãnh đạo quận Hải Châu (thứ 4 từ phải qua), Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố (thứ 3 từ phải qua) trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì cho Trường Mầm non - Tiểu học - THCS Đức Trí. Ảnh: NGỌC HÀ.

Thành lập từ năm 1990 - cơ sở giáo dục tư thục đầu tiên được thành lập trên địa bàn của thành phố, sau 32 năm, đến nay, nhà trường đã có 2 cơ sở với quy mô 50 lớp học ở 3 cấp: mầm non, tiểu học và THCS.

Chất lượng giáo dục của các bậc học tăng dần qua từng năm. Năm học 2021-2022, bậc THCS có 60% học sinh đạt học lực giỏi, 30% học sinh đạt học lực khá, 99,8% học sinh đạt kết quả rèn luyện tốt; bậc tiểu học có 100% học sinh hoàn thành chương trình bậc học. Tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023, có 95,87% học sinh đỗ vào các trường THPT theo đúng nguyện vọng, 62,81% học sinh đỗ vào các trường THPT top đầu, 2 lớp đạt tỷ lệ đỗ tuyển sinh THPT 100%, 8 học sinh đỗ trường THPT chuyên Lê Quý Đôn trong đó có 1 học sinh là thủ khoa, 3 học sinh được tuyển thẳng vào Trường THPT Phan Châu Trinh.

Nhà trường là đơn vị giáo dục tư thục đầu tiên ở bậc mầm non của Đà Nẵng được Bộ GD&ĐT công nhận là trường chuẩn quốc gia vào năm 2003 và được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2011.

Cũng trong dịp này, các Trường ĐH Ngoại ngữ, Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Tại buổi lễ, các thế hệ cán bộ, viên chức, giảng viên, sinh viên nhà trường ôn lại những truyền thống cao đẹp của nghề dạy học; tri ân, tôn vinh các thế hệ đã dày công xây dựng và phát triển nhà trường trong suốt chặng đường gần 40 năm. Đồng thời, tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022.

Ngoài ra, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2022. Theo đó, nhà trường trao bằng cho 7 tiến sĩ thuộc các ngành công nghệ thông tin, công nghệ thực phẩm, kỹ thuật điện, kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, kỹ thuật cơ khí động lực; 97 thạc sĩ và 719 kỹ sư, cử nhân và kiến trúc sư (trong đó, có 14 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, đạt tỷ lệ 2%; 71 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, đạt tỷ lệ 10%; 407 sinh viên tốt nghiệp loại khá, đạt tỷ lệ 56,6%).

NGỌC HÀ

 

 

;
;
.
.
.
.
.