Giáo dục

142 dự án tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật trung học cấp thành phố

14:08, 05/12/2020 (GMT+7)

ĐNO - Sáng 5-12, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố tổ chức khai mạc cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp thành phố năm học 2020-2021.

Phần thi giới thiệu của học sinh khối THCS (Trong ảnh: phần thi giới thiệu của học sinh đến từ Phòng GD&ĐT quận Hải Châu). Ảnh: NGỌC PHÚ
Phần thi giới thiệu của học sinh đến từ Phòng GD&ĐT quận Hải Châu. Ảnh: NGỌC PHÚ

Theo Sở GD&ĐT, cuộc thi năm nay thu hút 142 dự án của 262 học sinh dự thi cùng 142 giáo viên hướng dẫn đến từ 32 đơn vị thuộc 7 phòng GD&ĐT, các trường THPT, trường nhiều cấp học trên địa bàn, thuộc 22 lĩnh vực.

Trong đó, cấp THCS góp mặt 46 dự án, cấp THPT và trường nhiều cấp học góp mặt 96 dự án. So với năm học 2019-2020, cuộc thi năm nay tăng 48 dự án.

Phần thi giới thiệu của Khôi học sinh THPT (Trong ảnh: Phần thi giới thiệu của học sinh Trường THPT Hoàng Hoa Thám). Ảnh: NGỌC PHÚ
Phần thi giới thiệu của học sinh Trường THPT Hoàng Hoa Thám. Ảnh: NGỌC PHÚ

Ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, các dự án được lựa chọn nghiên cứu trong cuộc thi lần này có nhiều điểm mới, sáng tạo, đặc biệt có tính ứng dụng cao, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của địa phương như: “Mô hình nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xử lý hiệu quả rác thải tại chợ Đầu Mối Hòa Cường”, “Các biện pháp chăm sóc và hỗ trợ tâm lý cho học sinh người dân tộc thiểu số Cơ tu đang học tập tại Trường THPT Phạm Phú Thứ”, “Thiết bị thông minh hỗ trợ người khuyết tật tay, chân điều khiển ô-tô”...

Nhiều dự án tập trung nghiên cứu những vấn đề gần gũi, thiết thực, gắn với công tác phòng, chống Covid-19 như: “Ảnh hưởng của Covid-19 đến đời sống và tinh thần của học sinh 12 trên địa bàn quận Sơn Trà”, “Hệ thống kiểm soát thân nhiệt từ xa”, “Đề xuất giải pháp kiểm soát lây nhiễm Covid-19 dựa trên nghiên cứu đặc điểm di truyền của các gen mã hóa thụ thể tiếp nhận virus SARS-CoV-2 ở một số hộ gia đình tại thành phố Đà Nẵng”, “Máy sát khuẩn thông minh, đa năng…”

NGỌC PHÚ

.