Giáo dục

Trao tặng giải thưởng "Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu" năm học 2019-2020

14:02, 20/11/2020 (GMT+7)

ĐNO - Sáng 20-11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng phong trào thi đua và trao tặng giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu" năm học 2019-2020. Đến dự có Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 3 tập thể. Ảnh: NGỌC PHÚ
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (thứ hai, phải sang) trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 3 tập thể. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của ngành GD&ĐT, vượt qua khó khăn, phấn đấu, triển khai thực hiện công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Qua đó, chất lượng giáo dục được giữ vững, tỷ lệ học sinh khá, giỏi ngày càng tăng cao; số học sinh tham gia các kỳ thi học sinh giỏi, năng khiếu đạt được những kết quả nhất định. Nhiều trường học tiếp tục khẳng định chất lượng, uy tín trong công tác quản lý, dạy và học, xứng đáng với sự kỳ vọng của lãnh đạo và nhân dân thành phố.

Đề cập đến nhiệm vụ thời gian đến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị các đơn vị, trường học cần nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, trong đó, tập trung đổi mới mạnh mẽ, toàn diện phương pháp dạy học và công tác quản lý; chú trọng việc giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (phải), Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh (trái) trao tặng giải thưởng Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu năm 2020. Ảnh: NGỌC PHÚ
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (phải), Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh (trái) trao tặng giải thưởng Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu năm 2020. Ảnh: NGỌC PHÚ

Riêng đối với khu vực các trường thuộc huyện Hòa Vang bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Lê Trung Chinh gửi lời chia sẻ, động viên; đồng thời đề nghị các cấp, ngành, địa phương chung tay góp sức cùng sự nỗ lực của thầy cô giáo, học sinh để nhanh chóng khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, đưa công tác dạy học trở lại bình thường.

Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Lê Trung Chinh khẳng định thành phố sẽ tiếp tục có những chủ trương, chính sách để ngành GD&ĐT có đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình, tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh cho học sinh phát triển toàn diện.

Báo cáo tại lễ tuyên dương, Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Thị Bích Thuận cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” gắn với cuộc vận động của ngành được triển khai rộng khắp, mang lại những kết quả tích cực. Việc viết và áp dụng sáng kiến vào công tác quản lý, dạy học được các thầy cô giáo tích cực, chủ động triển khai; phong trào tự làm đồ dùng, đồ chơi, phát huy tính sáng tạo của giáo viên và học sinh trong dạy và học được các trường duy trì và ngày càng lan tỏa. Trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên không ngừng được chuẩn hóa và nâng cao, trong đó, tỷ lệ giáo viên mầm non đạt chuẩn là 52%, tiểu học 87,4%, THCS 92,83%, THPT 100%.

Với những nỗ lực trong dạy và học, có 3 cô giáo được đề nghị xét tặng Nhà giáo Ưu tú lần thứ XV, 25 cá nhân được tặng giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu năm 2020”, 3 tập thể được Chính phủ tặng Cờ thi đua, 6 tập thể được Bộ GD&ĐT tặng Cờ thi đua, 17 tập thể được UBND thành phố tặng Cờ thi đua, 17 tập thể Khối thi đua được UBND thành phố tặng bằng khen, 8 tập thể, 52 cá nhận được Bộ GD&ĐT tặng bằng khen cùng nhiều tập thể, cá nhân khác được các cấp khen thưởng và nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục.

NGỌC PHÚ

.