Giáo dục

Lãnh đạo thành phố thăm, chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

15:33, 20/11/2020 (GMT+7)

ĐNO - Sáng 20-11, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đến thăm, chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận Ngũ Hành Sơn), Trường THCS Nguyễn Thái Bình (quận Liên Chiểu) và Trường Đại học Duy Tân (quận Hải Châu).

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ (thứ 2, trái qua) tặng hoa chúc mừng Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh THANH TÌNH
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ (thứ 2, trái qua) tặng hoa chúc mừng Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh THANH TÌNH

Đến thăm, chúc mừng Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của thầy và trò toàn trường trong năm học qua; đồng thời động viên tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường cùng nhau vượt qua khó khăn, nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy, sáng tạo trong cung cấp kiến thức, kỹ năng để học sinh phát triển toàn diện và trở thành những công dân có ích cho xã hội. 

Thăm và tặng quà tại Trường THCS Nguyễn Thái Bình, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chúc mừng tập thể nhà trường đã có một năm học nỗ lực, thành công dù còn nhiều khó khăn. Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ bày tỏ sự vui mừng vì trường đóng chân ở một nơi cách xa trung tâm thành phố những vẫn không ngừng cố gắng vươn lên; đồng thời đề nghị thời gian tới, đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm, phát huy kết quả đạt được để truyền đạt kiến thức, dìu dắt học sinh vượt khó, sánh bước cùng các trường trung tâm, tạo nên một nền giáo dục đồng đều trong toàn thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (thứ 5, trái qua) chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường THCS Nguyễn Thái Bình. Ảnh THANH TÌNH
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (thứ 2, trái qua) chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường THCS Nguyễn Thái Bình. Ảnh THANH TÌNH

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ mong muốn các thế hệ nhà giáo bằng tất cả tâm huyết, lòng nhiệt thành, sự hy sinh lặng thầm để giúp học sinh phát huy được tài năng. Sau 5-10 năm nữa các em có trở thành những công dân tiêu biểu, người lãnh đạo doanh nghiệp hay cán bộ công chức Nhà nước xuất sắc hay không nhờ phần lớn vào bàn tay và khối óc của các thầy cô hôm nay. Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cũng đề nghị UBND quận Liên Chiểu tiếp tục quan tâm, đầu tư hơn vào công tác giáo dục quận nhà, bảo đảm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

Đến thăm Trường Đại học Duy Tân, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ biểu dương những thành tích đạt được của nhà trường trong việc dạy và học suốt 26 năm qua. Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đánh giá cao vị thế, uy tín của Trường Đại học Duy Tân là trường ngoài công lập nhưng đã có những đóng góp to lớn cho ngành giáo dục của thành phố, đặc biệt, đã đào tạo hàng trăm ngàn kỹ sư, tiến sĩ, thạc sĩ chất lượng cao.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ (thứ 4, phải qua) thăm, chúc mừng đội ngũ cán bộ, nhà giáo Trường Đại học Duy Tân. Ảnh THANH TÌNH
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (thứ 4, phải qua) thăm, chúc mừng đội ngũ cán bộ, nhà giáo Trường Đại học Duy Tân. Ảnh THANH TÌNH

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cảm ơn những nỗ lực, phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ nhà giáo trong sự nghiệp trồng người. Đồng thời, mong muốn Trường Đại học Duy Tân tiếp tục giữ vững thương hiệu, phát huy được những thành quả đạt được trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu để đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới ngày càng cao của đất nước. Lãnh đạo thành phố cam kết luôn đồng hành, ủng hộ giúp nhà trường trong việc tạo ra môi trường giáo dục tốt nhất, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đóng góp vào sự phát triển chung của Đà Nẵng.

THANH TÌNH

.