Giáo dục

Công bố kết quả nghiên cứu đề tài cấp Nhà nước về dịch vụ hỗ trợ và quản lý du khách

20:52, 24/11/2020 (GMT+7)

ĐNO - Chiều 24-11, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) tổ chức hội nghị công bố kết quả nghiên cứu đề tài trọng điểm cấp Nhà nước “Nghiên cứu, phát triển một số dịch vụ hỗ trợ và quản lý du khách nhằm phát triển du lịch bền vững theo định hướng thành phố thông minh và Chính phủ điện tử” do Tiến sĩ Trần Hoàng Vũ, Trưởng khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật cùng đồng sự triển khai thực hiện.

Tiến sĩ Trần Hoàng Vũ trình bày đề tại tại buổi lễ công bố kết quả. Ảnh: NGỌC PHÚ
Tiến sĩ Trần Hoàng Vũ trình bày đề tài tại buổi lễ công bố kết quả. Ảnh: NGỌC PHÚ

Theo Tiến sĩ Trần Hoàng Vũ, kết quả nổi bật của đề tài là ứng dụng được những công nghệ mới, hiện đại trong việc hỗ trợ phát triển du lịch bền vững theo định hướng thành phố thông minh. Các dịch vụ được xây dựng phục vụ được cả ba đối tượng: du khách, tổ chức cung cấp dịch vụ du lịch và cơ quan quản lý Nhà nước. Hiện tại đề tại đưa ra thực nghiệm tại 5 điểm trên địa bàn thành phố gồm: Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, Bảo tàng Đà Nẵng, Động Âm phủ và Danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Tại lễ công bố, các sở, ngành đã góp ý, chia sẻ, đồng thời cho biết sẽ phối hợp, hỗ trợ với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật để đề tài sớm triển khai rộng rãi, đạt hiệu quả cao trong thời gian đến.

NGỌC PHÚ

.