Nhân rộng các mô hình dạy học trực tuyến, phát động sinh viên tham gia công tác phòng chống Covid-19

.

Ngày 24-3, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng làm việc với Đảng ủy Đại học Đà Nẵng về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và đánh giá cao Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị trên các mặt công tác.

Chỉ đạo về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thống nhất với định hướng phát triển của ĐHĐN trong việc xác định mục tiêu hàng đầu là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có kiến thức và kỹ năng cần thiết để tham gia thị trường lao động trong kỷ nguyên số, có tính cạnh tranh cao trên thị trường lao động khu vực và thế giới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị ĐHĐN cần quan tâm đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, gắng công tác đào tạo với nghiên cứu khoa học, đồng thời gắn với nhu cầu phát triển của thành phố và khu vực miền Trung – Tây nguyên.

Về lâu dài, ĐHĐN phấn đấu trở thành đại học đẳng cấp quốc tế phát triển theo định hướng đại học nghiên cứu, là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực có chất lượng hàng đầu của Việt Nam.

Về giải pháp trọng tâm trong thời gian đến, Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Văn Quảng đề nghị xây dựng Đảng bộ ĐHĐN trong sạch vững mạnh; tạo dựng môi trường làm việc dân chủ, công khai, minh bạch; xây dựng khối đoàn kết nội bộ vững chắc; tổ chức sắp xếp lại các đơn vị thành viên, các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị qụyết 18,19 của Ban chấp hành (BCH) Trung ương Đảng và phù hợp với Luật Giáo dục đại học sửa đổi; triển khai mô hình quản trị đại học tiên tiến để nâng cao hiệu quả quản lý theo hướng tự chủ đại học.

Về công tác xây dựng đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị, song hành với công tác phát triển đảng viên, cần phải chú ý đến công tác giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đảng viên sau khi kết nạp; tăng cường công tác quản lý đảng viên, đề ra các giải pháp quản lý giảng viên và sinh viên, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong thời điểm hiện nay. Ngoài ra, Đảng bộ ĐHĐN cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là những đảng viên tham gia công tác lãnh đạo, quản lý.

Liên quan đến công tác tổ chức chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), chia sẻ những khó khăn của Đảng bộ ĐHĐN về việc sinh viên nghỉ học do Covid-19, có ảnh hưởng đến công tác tổ chức đại hội ở các chi bộ cơ sở, Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHĐN phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu, đề xuất các giải pháp trình xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo, nhất định không vì Covid-19 mà để ảnh hưởng đến kế hoạch tổ chức đại hội đảng các cấp tại Đảng bộ ĐHĐN.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đề nghị Đảng ủy ĐHĐN tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các trường thành viên đồng hành cùng thành phố trong công tác chống Covid-19; nhân rộng các mô hình dạy học trực tuyến; phát động sinh viên tham gia công tác phòng chống dịch, nhất là sinh viên năm cuối ở các trường.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy Đại học Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Vũ cho biết: Đảng bộ Đại học Đà Nẵng là Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Đà Nẵng, hiện có 1.323 đảng viên, trong đó có 289 đảng viên là sinh viên (chiếm 21,8%), hiện đang sinh hoạt tại 97 chi bộ thuộc 8 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Trong 3 năm liền, Đại học Đà Nẵng luôn nằm trong top 500 đại học hàng đầu khu vực châu Á (do tổ chức Quacquarelli Symonds – Anh xếp hạng năm 2020).

ĐẶNG NỞ

;
;
Tin liên quan
.
.
.
.
.