Trường THCS Lý Thường Kiệt nhận Cờ của UBND thành phố

.

ĐNO - Sáng 9-11, Trường THCS Lý Thường Kiệt (quận Hải Châu) tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập và 37 năm Ngày Hiến chương Nhà giáo. Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đến dự, tặng hoa chúc mừng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố, đồng chí Lê Trung Chinh trao Cờ thi đua cho Trường THCS Lý Thường Kiệt.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh trao Cờ của UBND thành phố cho Trường THCS Lý Thường Kiệt.

Tại lễ kỷ niệm, cô Nguyễn Thị Minh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường thành lập vào tháng 8-1979 theo Quyết định số 927/QĐ-UB của UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Tính đến năm học 2019-2020, Trường THCS Lý Thường Kiệt có 44 lớp với hơn 1.800 học sinh, 100 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trong đó có 98,9% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn đào tạo, 65,2% giáo viên trên chuẩn (tốt nghiệp Đại học và sau Đaị học).

Với phương châm“Tất cả vì học sinh thân yêu”, nhà trường tích cực đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng giáo dục kỹ năng, phát triển toàn diện cho học sinh; đẩy mạnh phong trào làm đồ dùng dạy học... Chất lượng học sinh ở cả 2 mặt giáo dục (học lực và hạnh kiểm) của trường luôn được xếp vào tốp đầu của quận và thành phố. Về  xét tốt nghiệp THCS khối lớp 9, học sinh tốt nghiệp THCS đạt trên 98%, trên 80% học sinh đỗ vào trường công lập, số học sinh đỗ vào trường Chuyên Lê Quý Đôn hàng năm cao; tỷ lệ học sinh yếu kém giảm; tỷ lệ học sinh tham gia các kỳ thi học sinh giỏi, học sinh năng khiếu các cấp tăng cao...

Với thành tích nổi bật trong 40 năm hình thành và phát triển, nhà trường được UBND thành phố tặng Cờ; 2 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen; 11 cá nhân được Chủ tịch UBND quận Hải Châu tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Tin và ảnh: NGỌC PHÚ

 

;
;
.
.
.
.
.