Giáo dục

Chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới

14:51, 05/07/2019 (GMT+7)

Để chuẩn bị cho năm học mới 2019-2020, UBND thành phố, các quận, huyện cũng như ngành giáo dục đang đầu tư, xây dựng, sửa chữa nhiều công trình trường học, đáp ứng mạng lưới trường học cho từng địa phương.

Thi công xây dựng Trường tiểu học Lê Quý Đôn.
Thi công xây dựng Trường tiểu học Lê Quý Đôn.

Trường tiểu học Lê Quý Đôn (quận Hải Châu) vừa được thành phố đầu tư kinh phí 21 tỷ đồng xây dựng 21 phòng học và mua sắm trang thiết bị. Bà Ngô Thị Lệ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, thời hạn xây dựng của công trình là 7 tháng. “Việc đầu tư xây dựng 21 phòng học của trường là sự quan tâm sâu sát của thành phố, của ngành giáo dục, tạo điều kiện cho học sinh được học trong ngôi trường mới, khang trang”, bà Lệ chia sẻ. Trong năm học 2019-2020, Trường tiểu học Lê Quý Đôn sẽ tuyển 6 lớp 1, với 210 học sinh. 3 tháng đầu năm học 2019-2020, nhà trường sẽ đi học nhờ tại một số cơ sở lân cận cho đến khi công trình mới được bàn giao.

Bà Trần Thị Thúy Hà, Trưởng phòng GD-ĐT quận Hải Châu cho biết, năm học 2019-2020, trên địa bàn quận Hải Châu có nhiều công trình được đầu tư bằng ngân sách của thành phố cũng như ngân sách của quận. Điển hình là xây mới Trường tiểu học Lý Tự Trọng; xây dựng 18 phòng học tại Trường tiểu học Hùng Vương; xây nhà xe giáo viên, 6 phòng chức năng tại Trường tiểu học Tây Hồ. Đối với Trường tiểu học Trần Văn Ơn sẽ xây dãy nhà 4 tầng với 10 phòng học; xây bếp ăn tại Trường tiểu học Phan Đăng Lưu. Ở khối THCS, tiến hành xây dựng sân thể thao đa năng, bể bơi và 4 phòng chức năng tại Trường THCS Nguyễn Huệ. Ngoài ra, nhiều trường tổ chức sơn sửa tường rào cổng ngõ, phòng ốc bằng nguồn kinh phí của nhà trường.

Tại quận Thanh Khê, Trường tiểu học Trần Cao Vân (213 Lê Duẩn) đã khởi công xây dựng mới dãy nhà 3 tầng với 8 phòng học từ nguồn ngân sách của thành phố. Ông Nguyễn Việt Hùng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, hiện phía đơn vị xây dựng đang đẩy nhanh tiến độ để kịp bàn giao cho nhà trường vào cuối tháng 8 tới. Ngoài việc được đầu tư xây mới 8 phòng học thay thế cho các phòng học cũ, quận Thanh Khê cũng đã hỗ trợ hơn 300 triệu đồng để sơn vôi lại các phòng học, tường rào, cổng ngõ chuẩn bị đón năm học mới.

Ông Lại Tiến Hương, Trưởng phòng GD-ĐT quận Thanh Khê cho biết, trong tổng số các công trình xây dựng, sửa chữa trường học tại địa bàn quận Thanh Khê năm 2019 có 9 công trình thuộc nguồn vốn của thành phố, 29 công trình từ ngân sách sự nghiệp giáo dục,12 công trình thuộc ngân sách của trường. “Việc đầu tư kịp thời mạng lưới trường lớp sẽ giảm áp lực sỉ số học sinh từng lớp học, nâng cao được chất lượng giáo dục của nhà trường, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục quận nhà”, ông Lại Tiến Hương nhìn nhận.

Tại các quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà và huyện Hòa Vang cũng đang tiến hành xây dựng mới, sửa chữa nhiều công trình trường học từ các nguồn kinh phí khác nhau. Vào tháng 7 tới, Trường tiểu học Ngô Mây (quận Sơn Trà) sẽ hoàn thành việc xây dựng khối hiệu bộ. Công trình có quy mô 3 tầng, tổng mức kinh phí hơn 8,8 tỷ đồng, do UBND quận Sơn Trà làm chủ đầu tư.

Theo Sở GD-ĐT, nhằm đáp ứng mạng lưới trường học, thời gian qua, thành phố đã quan tâm, đầu tư xây dựng nhiều công trình trường học các cấp. Ngoài ra, các quận cũng đã đầu tư, sửa chữa nhiều công trình từ nguồn ngân sách quận, ngân sách sự nghiệp. Ngoài đầu tư, xây dựng trường học, theo chủ trương của thành phố, từ nay đến năm 2020, thành phố sẽ đầu tư xây dựng mới 26 sân bóng cỏ nhân tạo, sân đa năng, đường nội bộ, thiết bị sân bóng đá mini, với tổng kinh phí gần 40 tỷ đồng cho 26 trường tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn thành phố từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Bài và ảnh: AN NHIÊN
 

.