Giáo dục

Khai mạc phiên họp toàn thể ASEA-UNINET lần thứ 17

09:02, 23/02/2019 (GMT+7)

Sáng 22-2, tại Đại học (ĐH) Đà Nẵng, phiên họp toàn thể Mạng lưới các trường ĐH châu Âu và Đông Nam Á lần thứ 17 (ASEA-UNINET) khai mạc với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các ĐH thành viên.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi khai mạc phiên họp toàn thể ASEA-UNINET lần thứ 17.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi khai mạc phiên họp toàn thể ASEA-UNINET lần thứ 17.

Diễn ra từ ngày 22 đến ngày 25-2, phiên họp gồm các nội dung chính: tổng kết, đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua; thảo luận triển khai các hoạt động xúc tiến, phát triển hợp tác giữa các thành viên trong thời gian đến ở các lĩnh vực GD&ĐT, khoa học công nghệ (KH&CN), trọng tâm phát triển các nhóm nghiên cứu khoa học về tính bền vững/văn hóa, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật, công nghệ và toán học (STEM)...

Tại phiên họp lần này, các thành viên thuộc Mạng lưới ASEA - UNINET cũng sẽ giới thiệu và tiến hành bầu nhân sự điều phối viên quốc gia, điều phối viên khu vực và Chủ tịch ASEA UNINET nhiệm kỳ mới (2019-2020).

Trong khuôn khổ phiên họp còn có các hoạt động tham quan, giao lưu tìm hiểu văn hóa như: tham quan Không gian sáng chế ĐH Đà Nẵng, di sản thế giới Đô thị cổ Hội An- Quảng Nam, địa điểm du lịch nổi tiếng của Đà Nẵng…

ASEA-UNINET được thành lập từ năm 1994; đến nay có 83 trường ĐH từ 17 quốc gia tham gia gồm: Áo, Campuchia, Cộng hòa Séc, Đức, Hy Lạp, Indonesia, Iran (thành viên liên kết), Ý, Malaysia, Myanmar, Pakistan (thành viên liên kết), Philippines, Bồ Đào Nha, Slovakia, Tây Ban Nha, Thái Lan và Việt Nam.

Tin và ảnh: NGỌC HÀ

.