Giảm tải trường, lớp

.

Tình trạng tăng dân số cơ học ở quận Liên Chiểu kéo theo sĩ số học sinh cũng gia tăng nhưng hạ tầng trường lớp không được mở rộng, xây mới, dẫn đến quá tải. Giảm tải là bài toán nan giải mà quận Liên Chiểu đang nỗ lực giải quyết.

Trường tiểu học Phan Phu Tiên đang trong tình trạng quá tải.
Trường tiểu học Phan Phu Tiên đang trong tình trạng quá tải.

Theo bà Lữ Thị Kim Hoa, Trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) quận Liên Chiểu, số lượng học sinh ở cả cấp tiểu học lẫn THCS gia tăng, trong khi hạ tầng cơ sở không tăng hay mở rộng nên tình trạng quá tải là điều dễ thấy. Theo đó, nhiều tiêu chí giáo dục bị kéo xuống như diện tích không gian cho 1 học sinh theo quy chuẩn của ngành giáo dục, tỷ lệ học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày giảm và dĩ nhiên trường đạt chuẩn quốc gia cũng ngày càng hẹp lại.

Nguyên nhân số lượng học sinh tăng nhanh là do có nhiều khu công nghiệp, trường học (trường dạy nghề, trung cấp, cao đẳng, đại học), bệnh viện đóng chân trên địa bàn quận, kéo theo đông đảo lực lượng lao động sinh sống và làm việc tại địa phương. Trong khi đó, 3 năm nay, toàn ngành GD-ĐT quận Liên Chiểu chỉ tăng thêm Trường tiểu học Võ Thị Sáu. Số học sinh học 2 buổi/ngày đạt khoảng 90%.

Hiện một số trường tiểu học quá tải, điển hình như: Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Trường tiểu học Phan Phu Tiên. Ngành GD-ĐT quận Liên Chiểu đang tìm giải pháp giảm tải, trong đó có việc chuyển cơ sở 3 của Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 2 (571/1 Tôn Đức Thắng) cho Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi làm cơ sở 2; đồng thời kiến nghị chia lại địa bàn tuyển sinh cho các trường trên địa bàn quận nhằm giảm tải một số trường trung tâm.

Về lâu dài, giải pháp xây dựng trường mới để giảm tải là ưu tiên hàng đầu. Ngành GD-ĐT quận đã xây dựng đề án “Rà soát điều chỉnh quy hoạch tổng thể đến năm 2020, tầm nhìn 2030”, được UBND quận thông qua (đang chờ UBND thành phố phê duyệt).

Trước mắt, cần sớm triển khai chủ trương theo Kết luận số 309/TB-VP ngày 21-9-2017 của Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tại buổi làm việc với lãnh đạo quận Liên Chiểu. Theo đó, thống nhất bàn giao Trường THCS Đỗ Đăng Tuyển từ quận Thanh Khê cho UBND quận Liên Chiểu quản lý.

Hiện công tác tham mưu để đẩy nhanh tiến độ bàn giao kịp phục vụ năm học 2018-2019 đang được khẩn trương thực hiện; đồng thời, đẩy nhanh kế hoạch xây mới một trường tiểu học ở khu vực Trung Nghĩa. Ngoài các giải pháp trước mắt, các giải pháp lâu dài (đã có chủ trương của thành phố) cần phải được cấp trên, các cơ quan chức năng quan tâm và đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất.

Tính đến học kỳ 1 năm học 2017-2018, trên địa bàn quận Liên Chiểu có 63 trường học, trong đó có 43 trường mầm non, 13 trường tiểu học với 311 lớp học/12.360 học sinh, 7 trường THCS với 188 lớp học/7.532 học sinh. Đối với bậc tiểu học, so với học kỳ 1 năm học 2016-2017, tăng 3 lớp/1.262 học sinh; bậc THCS tăng 14 lớp/704 học sinh.

Bài và ảnh: TRỌNG HUY

;
.
.
.
.
.
.