Giáo dục

Trong ngôi trường chuẩn quốc tế đầu tiên cho con công nhân

14:25, 12/09/2017 (GMT+7)

ĐNĐT - Trung tâm Chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non OneSky (gọi tắt là Trung tâm) là ngôi trường mầm non đầu tiên ở Việt Nam theo chuẩn quốc tế dành riêng cho con em công nhân. Những ngày đầu năm học 2017-2018 này, ngôi trường luôn tràn ngập những nụ cười.

Cô và trò cùng hòa mình vào thiên nhiên
Học trong lúc chơi là ưu tiên tại ngôi trường đặc biệt này

Đó là nụ cười yêu thương của những người đứng lớp trong năm đầu tiên trường mở cửa đón chào các thiên thần nhỏ.

Đó là nụ cười yên tâm của những ông bố, bà mẹ tất bật với những buổi tăng ca và luôn trăn trở gánh mưu sinh.

Đó là nụ cười hồn nhiên của 144 em nhỏ được tung tăng chơi đùa và học tập tại cơ sở khang trang, hiện đại với chuẩn quốc tế.

Với tiêu chí “tất cả trẻ đều được tôn trọng”, ở OneSky, không có đồng phục cho trẻ, phòng học được bố trí nhiều không gian vui chơi…

Các em nhỏ được hòa mình với thiên nhiên, được tương tác với các bạn cùng trang lứa qua các trò chơi
Các em nhỏ được hòa mình với thiên nhiên, được tương tác với các bạn cùng trang lứa qua các trò chơi
Các bạn nhỏ được tự do lựa chọn đồ chơi và cách chơi theo ý thích, khả năng sáng tạo của mình
Các bạn nhỏ được tự do lựa chọn đồ chơi và cách chơi theo ý thích, khả năng sáng tạo của mình

Bà Võ Thị Hiền, Giám đốc trung tâm chia sẻ, mỗi đứa trẻ là một cá tính nên cần phải tôn trọng sự khác biệt, sự độc lập cũng như riêng tư của trẻ.

“Khi trẻ muốn đọc sách, chúng ta không nên bắt buộc trẻ phải tham gia trò chơi khác. Khi trẻ cần không gian tĩnh lặng, chúng ta cần tôn trọng khoảng không gian ấy…”, bà Võ Thị Hiền tâm sự.

Không chỉ đảm bảo điều kiện vật chất cho trẻ, trung tâm OneSky còn mong muốn cha mẹ sẽ luôn đồng hành cùng trẻ. Trong ảnh: Anh Võ Đình Lan (SN 1986) đang tham dự lớp học cùng con.
Không chỉ bảo đảm điều kiện vật chất cho trẻ, OneSky còn mong muốn cha mẹ sẽ luôn đồng hành với trẻ. Trong ảnh: Anh Võ Đình Lan (SN 1986) đang tham dự lớp học cùng con.

Không chỉ bảo đảm điều kiện vật chất cho trẻ, OneSky còn mong muốn cha mẹ luôn đồng hành với trẻ. “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tổ chức thêm các buổi tập huấn cho cha mẹ về kỹ năng chăm sóc, nuôi dạy con, nắm bắt tâm tư của trẻ… Hàng tháng, chúng tôi sẽ khuyến khích cha mẹ lên trực 1 ngày để cùng con học tập, vui chơi; qua đó, hiểu rõ con mình hơn…”, bà Võ Thị Hiền cho hay.

mỗi phòng học đều được bố trí những không gian vui chơi khác nhau để trẻ tự do sáng tạo; từ đó, phát triển khả năng của từng em.
Mỗi phòng học đều được bố trí những không gian vui chơi khác nhau để trẻ tự do sáng tạo; từ đó, phát triển khả năng của từng em.
Góc đọc sách của trẻ
Góc đọc sách của trẻ
Tổng chi phí sinh hoạt, ăn uống của mỗi trẻ tại trường là 4,7 triệu đồng/tháng nhưng phụ huynh chỉ phải đóng 800.000 đồng/trẻ/tháng, số tiền còn lại do tổ chức Hafl the Sky Foundation tài trợ.
Tổng chi phí sinh hoạt, ăn uống của mỗi trẻ tại trường là 4,7 triệu đồng/tháng nhưng phụ huynh chỉ phải đóng 800.000 đồng/trẻ/tháng, số tiền còn lại do tổ chức Hafl the Sky Foundation tài trợ.
Trường học hướng đến mục tiêu mỗi ngày đến trường là một ngày vui
Nụ cười hồn nhiên của các trẻ tại OneSky

a
Trường học hướng đến mục tiêu mỗi ngày đến trường là một ngày vui
Tuỳ theo độ tuổi của trẻ, số lượng trẻ của mỗi cấp lớp sẽ khác nhau. Đối với trẻ từ 6 đến 30 tháng, tối đa 8 trẻ/nhóm trẻ. Đối với trẻ từ 30 đến 72 tháng, mỗi lớp không quá 18 trẻ.
Tuỳ theo độ tuổi của trẻ, số lượng trẻ của mỗi cấp lớp sẽ khác nhau. Đối với trẻ từ 6 đến 30 tháng, tối đa 8 trẻ/nhóm trẻ. Đối với trẻ từ 30 đến 72 tháng, mỗi lớp không quá 18 trẻ.

  NAM BÌNH (thực hiện)

.