Giáo dục

Chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

07:54, 06/05/2015 (GMT+7)

Cùng với việc tổ chức dạy tốt các môn văn hóa, Trường tiểu học Bế Văn Đàn (quận Thanh Khê) luôn chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh.

Cô Bùi Thị Bình, Hiệu trưởng Trường tiểu học Bế Văn Đàn trao quà cho học sinh nghèo.
Cô Bùi Thị Bình, Hiệu trưởng Trường tiểu học Bế Văn Đàn trao quà cho học sinh nghèo.

Hằng năm, nhà trường tổ chức gần chục đợt hoạt động ngoài giờ giúp học sinh mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp, rèn luyện kỹ năng sống…

Học sinh tự tin, mạnh dạn

Theo cô Đào Thị Kim Cúc, Tổng phụ trách Đội Trường tiểu học Bế Văn Đàn, những năm gần đây, chương trình giáo dục nhà trường không còn “khép kín” trong phạm vi trường lớp mà luôn tạo điều kiện cho học sinh mở rộng giao tiếp, trải nghiệm thực tế, nhằm hình thành kỹ năng sống trong các em.

Để giúp học sinh có cơ hội rèn luyện kỹ năng, hình thành thói quen tốt trong sinh hoạt, Trường tiểu học Bế Văn Đàn đã kết nghĩa với Tiểu đoàn đặc công 409 để hằng năm tổ chức chương trình “Một ngày em làm chú bộ đội” dành cho khoảng 200 học sinh khối lớp 4, 5. Theo đó, các em được cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn đặc công 409 hướng dẫn về điều lệnh đội hình, đội ngũ, học cách gấp chăn màn, vệ sinh cá nhân gọn gàng, ngăn nắp…

Em Minh Thư, học sinh lớp 5 Trường tiểu học Bế Văn Đàn hào hứng cho biết, tham gia chương trình “Một ngày em làm chú bộ đội”, được cùng ăn, cùng ở với các chú bộ đội, được các chú hướng dẫn tận tình các động tác điều lệnh, cách gấp chăn màn nhanh và vuông vức, em cảm thấy thích thú, bổ ích.

Ngoài ra, Trường tiểu học Bế Văn Đàn còn thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa như: hội trại biển đảo quê hương, tìm hiểu lịch sử ở Bảo tàng Đà Nẵng, thăm Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi... nhằm bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi học sinh. Không chỉ thế, hằng năm nhà trường phát động phong trào “Nuôi heo đất”, “Giúp bạn nghèo vui xuân” để cán bộ, giáo viên, học sinh đóng góp tiền ủng hộ 100 suất quà cho học sinh nghèo ở trường.  

Cô Đào Thị Kim Cúc cho biết thêm, nhờ tham gia nhiều chương trình học ngoại khóa nên học sinh đã hình thành thói quen nhanh nhẹn, ngăn nắp. Chỉ cần nhà trường thông báo có kế hoạch tổ chức chương trình ngoại khóa theo chủ đề nào đó thì lập tức các em tự biết chuẩn bị tư trang, hành lý cho mình, chứ không cần giáo viên nhắc nhở thêm.

Với những thành tích nổi bật trong hoạt động, 3 năm liền Trường tiểu học Bế Văn Đàn được Thành Đoàn tặng danh hiệu Liên đội xuất sắc 1.000 việc tốt.

Phấn đấu nâng cao chất lượng dạy học

Không chỉ chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, những năm qua, Trường tiểu học Bế Văn Đàn đã nỗ lực đưa ra các giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng dạy và học. Trong 5 năm trở lại đây, trường nằm trong tốp 5 trường tiểu học dẫn đầu trên địa bàn quận Thanh Khê có chất lượng dạy và học tốt.  

Ở các cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố, cấp quốc gia, học sinh Trường tiểu học Bế Văn Đàn đạt nhiều thành tích. Cụ thể, năm học 2013-2014, trường có 2 học sinh đoạt giải khuyến khích Hội thi cấp quốc gia về an toàn giao thông, 1 học sinh đoạt giải khuyến khích cấp quốc gia Hội thi Olympic tiếng Anh. Đối với các hội thi cấp thành phố, trường có gần 40 học sinh đoạt giải. Tại kỳ kiểm tra vào lớp 6 Trường THCS Nguyễn Khuyến năm học 2014-2015, trường có 6 học sinh trúng tuyển

Cô Bùi Thị Bình, Hiệu trưởng Trường tiểu học Bế Văn Đàn cho biết, trên cơ sở những thành tích đạt được, nhà trường sẽ tiếp tục phấn đấu, tích cực đổi mới phương pháp dạy học. Ban giám hiệu nhà trường duy trì thường xuyên phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” ở các tổ bộ môn, các khối lớp, nhằm tạo động lực phấn đấu trong toàn trường. Cùng với đó, nhà trường chú trọng giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh yếu kém, để các em vươn lên trong học tập.  

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó trưởng Phòng GD&ĐT quận Thanh Khê nhìn nhận, công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở Trường tiểu học Bế Văn Đàn những năm qua rất tốt, mang lại hiệu quả giáo dục cao. Nhiều chương trình ngoại khóa của trường có ý nghĩa sâu sắc, khơi dậy tinh thần yêu nước, yêu quê hương, tình yêu biển đảo.

Nói cách khác, lãnh đạo nhà trường rất tâm huyết trong việc giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. Còn chất lượng dạy và học ở Trường tiểu học Bế Văn Đàn có những chuyển biến mạnh mẽ trong những năm gần đây. Trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố, học sinh nhà trường giành nhiều giải cao, góp phần tích cực vào sự nghiệp giáo dục chung của toàn quận.

Bài và ảnh: PHƯƠNG CHI

.