Chương trình nghị sự của hội nghị thường niên lần thứ 55 Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) diễn ra tuần này tại Davos (Thụy Sĩ) đang chuyển trọng tâm từ vấn đề xã hội sang thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu.
Theo Euro News, với chủ đề “Hợp tác cho kỷ nguyên thông minh”, các cuộc thảo luận sẽ bao gồm sự bất ổn về địa kinh tế, trí tuệ nhân tạo (AI), tái định hình tăng trưởng, bảo vệ hành tinh, cùng nhiều chủ đề khác. “Nếu khoảng cách giữa hy vọng và nỗi sợ hãi đã được chứng minh rõ ràng vào năm ngoái, thì bối cảnh của Davos 2025 cũng không kém phần phức tạp. Bất ổn địa kinh tế, căng thẳng thương mại, phân cực văn hóa và lo ngại về biến đổi khí hậu đang diễn ra, song vẫn có những tín hiệu tích cực từ sự đổi mới nhanh chóng về AI, điện toán lượng tử và công nghệ sinh học, để thúc đẩy năng suất và mức sống”, thông báo của WEF nhấn mạnh.
Sau khi khai mạc diễn đàn, tổ chức quốc tế Oxfam cảnh báo trong báo cáo mới nhất rằng bất bình đẳng về của cải đang gia tăng, với người giàu ngày càng giàu hơn và người nghèo ngày càng nghèo đi. Oxfam chỉ ra rằng tài sản của các tỷ phú đã tăng vọt 2.000 tỷ USD năm 2024, trong khi người lao động phải đối mặt với mức lương trì trệ và điều kiện làm việc kém. Oxfam cho biết đây không phải là tiến bộ kinh tế mà là bất công có hệ thống.
Hội nghị diễn ra vào thời điểm thế giới, đặc biệt là châu Phi, đang phải vật lộn với vô số thách thức, gồm biến đổi khí hậu, căng thẳng địa chính trị và các cuộc xung đột, mà còn là cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt gia tăng. “Trong bối cảnh bất ổn này, cách duy nhất để giải quyết những thách thức cấp bách và mở ra những cơ hội mới là thông qua các phương pháp tiếp cận hợp tác, sáng tạo”, Borge Brende, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành WEF, phát biểu trong cuộc họp báo trước thềm diễn đàn WEF 2025.
Theo FT, việc đàm phán đi đến các thỏa thuận, bãi bỏ các quy định và các mối đe dọa đối với thương mại toàn cầu sẽ chi phối các cuộc thảo luận tại WEF năm nay. Ông Simon Freakley, giám đốc điều hành của công ty tư vấn nhận định: “Tất cả đều xoay quanh tăng trưởng. Các nhà đầu tư đều tìm kiếm cơ hội tăng trưởng và các giám đốc điều hành đang cố gắng đạt điều đó trong tình hình mới hiện nay”.
Theo Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành WEF Borge Brende, các đại biểu tại Davos sẽ tập trung phân tích và đánh giá những tác động tiềm tàng từ những chính sách của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, bao gồm các cuộc xung đột trên thế giới, thương mại, thuế quan, nhập cư và biến đổi khí hậu.
Cuộc khảo sát 900 chuyên gia từ các học viện, doanh nghiệp và chính phủ do WEF thực hiện trước sự Davos 2025 cho thấy rủi ro được nhận thức từ suy thoái kinh tế hoặc lạm phát gia tăng đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, tác động tiềm tàng của các mức thuế quan thương mại mà ông Trump hứa sẽ thực thi đã trở thành nguyên nhân lớn gây lo ngại.
Cuộc khảo sát cho thấy đối đầu địa kinh tế được coi là một trong những rủi ro lớn nhất trong hai năm tới. “Tôi dự đoán WEF sẽ bị chi phối bởi sự bất ổn địa chính trị. Khi chúng tôi điều hướng những thách thức và cơ hội của năm 2025, việc điều chỉnh theo các chính sách quản lý mới cũng sẽ là ưu tiên hàng đầu”, FT dẫn lời Christian Klein, Giám đốc điều hành công ty phần mềm Đức SAP cho biết. Ông Christoph Schweizer, CEO của hãng tư vấn toàn cầu Boston Consulting Group, cho rằng chương trình nghị sự của WEF năm nay sẽ cân bằng hơn, với những ưu tiên hàng đầu về năng suất và việc tạo ra lợi nhuận từ AI, cũng nhưchuẩn bị cho sự gia tăng hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp. Trong khi đó, ông Jim Rowan - CEO của Volvo Cars - bày tỏ lo ngại về nguy cơ gia tăng căng thẳng thương mại trên toàn cầu, vấn đề giảm phát thải carbon cũng như thực hiện các cam kết về AI.
GIA NGHI