Quốc tế

Trung Quốc lập kỷ lục về số lượng vệ tinh vào quỹ đạo trong một lần phóng

09:20, 09/06/2023 (GMT+7)

Theo China Daily, tên lửa nhiên liệu rắn ZK 1A dài 30m vừa được phóng từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền (tỉnh Cam Túc, miền tây bắc Trung Quốc) cùng lúc đưa 26 vệ tinh thử nghiệm vào quỹ đạo định sẵn, qua đó xác lập kỷ lục mới về số vệ tinh được phóng bởi một tên lửa duy nhất.

Theo CAS Space, công ty tên lửa thuộc sở hữu của Viện Khoa học Trung Quốc, 26 vệ tinh này chủ yếu sử dụng cho các thí nghiệm xác minh công nghệ và hoạt động viễn thám thương mại. Viện Khoa học Trung Quốc cho biết, ZK 1A có 4 tầng, nặng 135 tấn, đường kính 2,65m, dài 30m, lực đẩy khi cất cánh là 200 tấn, có thể đưa tàu vũ trụ nặng 1,5 tấn vào quỹ đạo ở độ cao 500km.

Trước đó, trong lần phóng đầu tiên vào ngày 27-7-2022, tên lửa này đã đưa thành công 6 vệ tinh lên quỹ đạo, trở thành tên lửa nhiên liệu rắn lớn nhất và mạnh nhất của Trung Quốc vào thời điểm đó. Các vụ phóng thành công đánh dấu sự trưởng thành về mặt công nghệ và sự cải tiến liên tục về độ tin cậy của ZK 1A.

GIA NGHI

.