Quốc tế

Những người nổi tiếng tuổi Mão trên thế giới

17:14, 22/01/2023 (GMT+7)

Theo quan niệm dân gian, những người sinh năm Mão thường được đánh giá là mẫu người nhẹ nhàng, mưu trí, tốt bụng, kiên nhẫn và rất có trách nhiệm. Dưới đây là những người tuổi Mão nổi tiếng trên thế giới, những người đã gặt hái được thành công tiêu biểu trong lĩnh vực nghề nghiệp của bản thân.

Michelle Bachelet - Nữ chính khách kiên cường

Bà Michelle Bachelet phát biểu tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 13/6/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
Bà Michelle Bachelet phát biểu tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 13-6-2022. 

Bà Michelle Bachelet từng 2 lần giữ ghế Tổng thống Chile và đảm nhận vai trò lãnh đạo một số tổ chức quốc tế. Bà từng nằm trong danh sách những phụ nữ quyền lực nhất thế giới của tạp chí Forbes và trong suốt sự nghiệp của mình, nữ chính khách này còn tạo được những dấu mốc chưa từng có tiền lệ.

Bà Bachelet sinh tại Santiago ngày 29-9-1951. Từ năm 1970, bà học ngành y tại Đại học Chile. Theo hãng thông tấn AP (Mỹ), cha của bà là tướng Không quân Alberto Bachelet, qua đời năm 1974 sau nhiều tháng bị hành hạ trong tù. Quân đội của nhà độc tài Augusto Pinochet cáo buộc Alberto Bachelet là kẻ phản bội do ông phản đối vụ đảo chính năm 1973. Bà Bachelet cùng mẹ bị bắt giữ năm 1975 và họ bị trục xuất khỏi Chile.

Sau đó, bà Bachelet sống lưu vong tại Australia và Đức, đến năm 1979, khi cảm thấy an toàn, bà trở về Chile. Tại quê nhà, bà tiếp tục học y, chuyên về nhi khoa và làm việc tại một tổ chức giúp đỡ trẻ em có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Bà Bachelet dần dần thăng tiến trong hàng ngũ của đảng Xã hội. Năm 2000, bà giữ ghế Bộ trưởng Y tế Chile. Hai năm sau đó, bà là phụ nữ đầu tiên ở Mỹ Latinh giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Đến năm 2006, bà tiếp tục phá vỡ các rào cản để trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Chile.

Tháng 9-2011, bà đảm nhiệm vai trò giám đốc đầu tiên của Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women). Sau 2 năm rưỡi cống hiến, bà từ chức giám đốc UN Women để trở về Chile. Bà giữ chức Tổng thống Chile từ 2014 đến 2018. Vào tháng 8-2018, bà Bachelet được bổ nhiệm làm Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền. Bà vừa kết thúc nhiệm kỳ 4 năm vào tháng 8-2022.

Johnny Depp-Nam diễn viên hạng A của Hollywood

Nam diễn viên Johnny Depp.
Nam diễn viên Johnny Depp.

Johnny Depp là ngôi sao hạng A của Hollywood. John Christopher Depp II sinh tại Owensboro, Kentucky (Mỹ) vào ngày 9-6-1963. Năm 1983, Depp đến California để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc nhưng sau đó chuyển sang diễn xuất theo lời khuyên của bạn. Ông nhận được nhiều lời khen ngợi qua các vai diễn.

Qua gần 4 thập niên gắn bó với nghề diễn, ông đã để lại ấn tượng qua các bộ phim như “Ác mộng trên phố Elm” (1984), “Edward Scissorhands” (1990), “Charlie và nhà máy sôcôla” (2005)… Tuy nhiên, để lại dấu ấn nhất là vai cướp biển Jack Sparrow đình đám trong loạt phim “Cướp biển vùng Caribe”.
Nam diễn viên gắn bó với vai Jack Sparrow trong 5 phần phim “Cướp biển vùng Caribe” được ra mắt trong khoảng thời gian từ 2003 đến 2017. Depp được coi là linh hồn của loạt phim đạt doanh thu hơn 4,5 tỷ USD trên toàn cầu này.

Depp nhận được các đề cử giải Oscar, Quả cầu vàng, BAFTA và giành được Giải thưởng của Hội diễn viên Điện ảnh cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cũng như Giải thưởng MTV Movie. Depp đã nói rằng Sparrow “chắc chắn là một phần quan trọng trong tôi”. Nhân vật này đã trở nên nổi tiếng với khán giả tới mức có người từng cố trèo qua cổng ngôi nhà của Depp ở Los Angeles để vào gặp thuyền trưởng Jack Sparrow.

Lionel Messi - Sức mạnh của đội tuyển Argentina

Lionel Messi nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2022 ở Lusail, Qatar ngày 18/12/2022.
Lionel Messi nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2022 ở Lusail, Qatar ngày 18-12-2022.

Messi được coi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của làng túc cầu. Anh cũng là cây săn bàn hàng đầu mọi thời đại của Argentina và ở cấp câu lạc bộ, Messi là cầu thủ ghi bàn hàng đầu cho Barcelona. Messi đã 7 lần giành được danh hiệu Quả bóng Vàng, cùng 4 lần vô địch Champions League với Barcelona.

World Cup 2022 tại Qatar là lần thứ 5 Messi tham gia giải đấu lớn nhất hành tinh được tổ chức 4 năm một lần này. Sau khi giành chiến thắng trong trận chung kết kịch tính đối đầu với Pháp ngày 18-12-2022, Messi đã vinh dự cùng các đồng đội tại tuyển Argentina nâng cao chiếc cúp vàng World Cup.

Messi sinh tại thành phố Rosario (Argentina) vào ngày 24-6-1987, là con thứ ba trong số bốn người con của ông Jorge Messi và bà Celia María Cuccittini.

Khi còn nhỏ, Messi được chẩn đoán mắc chứng thiếu hormone tăng trưởng. Nhưng điều này không ngăn cản được niềm đam mê bóng đá của Messi và kể từ khi 6 tuổi, Messi đã bắt đầu chơi cho câu lạc bộ địa phương có tên Newell’s Old Boys. Đến năm 2000, khi mới 13 tuổi, nhờ tài năng nổi trội, Messi đã được ký hợp đồng với câu lạc bộ Tây Ban Nha Barcelona. Theo hợp đồng, Barcelona đồng ý chi trả cho các phương pháp điều trị hormone của Messi. Sau khi trải qua lò đào tạo trẻ của Barcelona, Messi đã được thi đấu chuyên nghiệp và chứng tỏ mình là một cầu thủ vàng của Barcelona khi ghi 672 bàn thắng trong 17 mùa giải gắn bó với câu lạc bộ.

Ngoài sự nghiệp thăng hoa, Messi có cuộc sống gia đình được ngưỡng mộ. Anh kết hôn với người bạn thanh mai trúc mã Antonella Roccuzzo năm 2017. Cặp đôi có 3 cậu con trai.

Melanie Perkins - Nữ doanh nhân không chấp nhận bỏ cuộc

Nữ doanh nhân người Australia Melanie Perkins.
Nữ doanh nhân người Australia Melanie Perkins.

Trước khi Canva đạt được thành công rực rỡ như hiện nay, người sáng lập công ty khởi nghiệp có giá trị lớn thứ 5 thế giới này, Melanie Perkins đã phải trải qua quãng thời gian thuyết phục hàng trăm nhà đầu tư nhưng hết lần này đến lần khác đều bị từ chối.

Nhờ sự kiên trì và khả năng tiếp thu ý kiến của nữ doanh nhân sinh năm 1987 người Australia này, công ty Canva đã phát triển và có giá trị 40 tỷ USD.

Năm 2008, khi là sinh viên Đại học Western Australia, Perkins dạy thêm các chương trình thiết kế. Cô nhận thấy khó khăn mà mọi người gặp phải khi cố gắng học cách sử dụng các chương trình như Adobe Photoshop. Năm 2011, Perkins và Cliff Obrecht, nay là chồng, đã hình thành ý tưởng về Canva: cho phép người dùng tạo bất kỳ thiết kế nào, từ thiệp cưới, tờ rơi, danh thiếp, bìa sách,... mà không cần bằng cấp về thiết kế đồ họa. Nhưng các nhà đầu tư không thấy thuyết phục, khiến Perkins và Obrecht bị từ chối hơn 100 lần.

Tuy nhiên, Melanie Perkins không chấp nhận thất bại. Sau nhiều chuyến đi đến San Francisco (Mỹ), cô đã gặp được những người góp phần đưa Canva đến thành công ngày nay. Công ty được thành lập năm 2013, với vài triệu USD huy động được từ những năm trước đó. Cuối năm 2013, Canva có tới 750.000 người sử dụng. Hiện nay, công cụ thiết kế đồ họa trực tuyến miễn phí này có tới 75 triệu người sử dụng mỗi tháng trên toàn cầu.

Với thành công có được, Perkins không giữ cho riêng mình mà luôn muốn hướng tới cộng đồng. Cô và chồng Obrecht cam kết dành 12 tỷ USD để chống đói nghèo. Canva còn cung cấp gói miễn phí các thiết kế cao cấp dành cho thành viên tổ chức phi lợi nhuận và giáo viên, học sinh.

Theo Báo Tin tức 

.