Quốc tế

Ấn Độ sắp có vắc-xin ngừa Covid-19

09:44, 30/11/2020 (GMT+7)

Viện Serum của Ấn Độ (SII) ngày 28-11 cho biết sẽ xin cấp phép sử dụng khẩn cấp vắc-xin ngừa Covid-19 trong vòng 2 tuần tới. Đây là loại vắc-xin do viện này phối hợp với hãng dược phẩm AstraZeneca và Đại học Oxford của Anh sản xuất.

Hãng tin Reuters cho biết, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cuối tuần qua đã đến 3 cơ sở sản xuất và phát triển vắc-xin hàng đầu của nước này, trong đó có SII. Giám đốc SII Adar Poonawalla đưa ra thông tin trên sau cuộc gặp gỡ với ông Modi. Dự kiến SII sẽ cung cấp tổng cộng 200 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19 cho thế giới, với giá tối đa 3 USD/liều.

Thủ tướng Modi bày tỏ sự hài lòng về tiến trình phát triển vắc-xin ở nước ông. “Ấn Độ có nhiệm vụ hỗ trợ các nước khác, trong đó có những nước láng giềng, trong cuộc chiến chống virus”, ông Modi nói. Hiện có 5 loại vắc-xin ngừa Covid-19 tiềm năng được phát triển tại Ấn Độ.

Cũng theo Reuters, Ấn Độ hiện ghi nhận 9,35 triệu ca mắc Covid-19, con số cao thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ. Ngày 28-11, Ấn Độ ghi nhận hơn 41.300 ca nhiễm mới và 485 ca tử vong. Trong lúc đó, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, Mỹ vẫn dẫn đầu thế giới về số ca mắc Covid-19 với hơn 13,2 triệu ca và 266.000 ca tử vong. Ngày 28-11, Mỹ ghi nhận hơn 155.500 ca nhiễm mới và gần 1.200 ca tử vong.

THIÊN BÌNH

.