Quốc tế

Hàn Quốc cảnh báo Nhật Bản về thiệt hại do căng thẳng thương mại

09:36, 16/07/2019 (GMT+7)

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 15-7 cảnh báo, nếu Nhật Bản có ý định ngăn cản sự tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc thì Tokyo không thể đạt được mục đích này, thậm chí còn hứng chịu thiệt hại lớn hơn do căng thẳng thương mại kéo dài.

Hãng Yonhap dẫn tuyên bố của Tổng thống Moon Jae-in tại cuộc họp với đội ngũ cố vấn Phủ Tổng thống nhấn mạnh, việc Nhật Bản đơn phương siết chặt quy chế xuất khẩu sang xứ sở kim chi chắc chắn “phản tác dụng” khi người dân Hàn Quốc sẽ phát huy sức mạnh đoàn kết để vượt qua sức ép thương mại từ nước láng giềng Đông Bắc Á.

Người đứng đầu Nhà Xanh khẳng định, biện pháp của Nhật Bản phá vỡ khung hợp tác kinh tế, sự hỗ trợ lẫn nhau cùng thịnh vượng giữa hai nước vốn tồn tại qua nửa thế kỷ. Tokyo đang phá vỡ niềm tin về hệ thống ngành chế tạo của mình và các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ nhân cơ hội này thoát khỏi sự phụ thuộc vào vật liệu, linh kiện, trang thiết bị của nước láng giềng, qua đó tập trung đa dạng hóa nguồn nhập khẩu, đẩy mạnh sản xuất trong nước.

Lệnh hạn chế của Nhật Bản đối với 3 nguyên liệu quan trọng cho sản xuất hàng điện tử tiêu dùng buộc các nhà xuất khẩu nước này phải xin giấy phép cho mỗi đơn hàng bán sang Hàn Quốc. Quy trình này thường mất khoảng 90 ngày.

Tổng thống Moon Jae-in hy vọng chính phủ Nhật Bản sẽ chấp nhận giải quyết những mâu thuẫn theo hướng ngoại giao. Theo đó, Seoul sẵn sàng đàm phán với Tokyo về vấn đề lao động cưỡng bức thời chiến nếu các công ty của hai nước lập quỹ bồi thường chung cho các nạn nhân.

THƯ LÊ

.