Quốc tế

Qatar cảnh báo nguy cơ đối đầu quân sự

08:07, 30/10/2017 (GMT+7)

Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani cảnh báo sẽ chống lại bất kỳ cuộc đối đầu quân sự nào xung quanh căng thẳng ngoại giao giữa nước ông với 4 quốc gia Arab khác (bao gồm: Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất - UAE, Bahrain và Ai Cập); đồng thời cho rằng đối đầu quân sự sẽ chỉ đẩy khu vực vào khủng hoảng.

Hãng AP dẫn lời Quốc vương Al Thani cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị tổ chức cuộc gặp gỡ giữa Qatar và 4 nước Arab để chấm dứt khủng hoảng. Phát biểu trong chương trình “60 phút” của truyền hình CBS đêm 28-10, Quốc vương Al Thani cho hay, đến nay vẫn chưa có phản hồi từ 4 nước nói trên vốn đang tẩy chay Qatar. “Điều quan trọng là chúng ta ngăn chặn được bất kỳ hành động quân sự nào… Tôi lo ngại nếu điều gì đó xảy ra, nếu hành động quân sự xảy ra, khu vực này sẽ rơi vào khủng hoảng”, Quốc vương Qatar nói.

Sáng 29-10, Ngoại trưởng UAE Anwar Gargash chỉ trích phát biểu của ông Al Thani. Trên Twitter, ông Gargash cho rằng, Qatar “nên chấp nhận việc bị cô lập”.

Hồi tháng 6 vừa qua, Saudi Arabia, UAE, Bahrain và Ai Cập cắt đứt quan hệ, tẩy chay Qatar do cáo buộc nước này ủng hộ lực lượng cực đoan. Tuy nhiên, Qatar bác bỏ cáo buộc. Đến nay, khủng hoảng ở thế giới Arab này vẫn chưa có lối ra.

BÌNH YÊN

.