Quốc tế

Cựu thư ký của ông Tập Cận Bình làm Bí thư Thượng Hải

08:07, 30/10/2017 (GMT+7)

Ông Lý Cường (58 tuổi), từng là thư ký của ông Tập Cận Bình, vừa được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Thượng Hải. Theo đó, ông Lý Cường thôi chức Bí thư Tỉnh ủy Giang Tô để trở thành người đứng đầu Thượng Hải, thay thế ông Hàn Chính - người vừa được bầu vào Ban Thường vụ Bộ Chính trị.

Ông Lý Cường được xem là ứng viên sáng giá vào Ban Thường vụ Bộ Chính trị năm 2022. 	            Ảnh: AP
Ông Lý Cường được xem là ứng viên sáng giá vào Ban Thường vụ Bộ Chính trị năm 2022. Ảnh: AP

Hãng Tân Hoa xã cho biết, ông Lý Cường là thư ký của ông Tập Cận Bình lúc ông còn làm Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang từ năm 2002-2007. Ông Lý Cường cũng được bầu vào Bộ Chính trị tại Đại hội lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa qua và được xem là ứng viên sáng giá để vào Ban Thường vụ Bộ Chính trị năm 2022.

Như vậy, ông Tập Cận Bình hiện có các đồng minh giữ vị trí cao nhất trong Đảng tại 4 đô thị trực thuộc Trung ương gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân và Trùng Khánh.

Trong khi đó, ông Lý Hi (61 tuổi), cũng thôi chức Bí thư Tỉnh ủy Liêu Ninh để làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông, thay thế ông Hồ Xuân Hoa. Song, Tân Hoa xã không cho biết các vị trí mới mà ông Hàn Chính và ông Hồ Xuân Hoa sẽ nắm giữ.

THIÊN BÌNH

.