Trao quyết định công nhận FPT Complex là Khu Công nghệ thông tin tập trung

.

ĐNO - Sáng 20-4, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng trao Quyết định chứng nhận Khu phức hợp văn phòng FPT (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) là Khu Công nghệ thông tin tập trung cho đại diện Tập đoàn FPT.

Đến dự có Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin và truyền thông Nguyễn Thiện Nghĩa. Về phía thành phố có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng và Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trao chứng nhận quyết định cho đại diện Tập đoàn FPT. Ảnh: M.Q
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng (thứ 2, bên trái sang) và Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trao chứng nhận quyết định cho đại diện Tập đoàn FPT. Ảnh: M.Q

Theo đó, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng trao Quyết định số 261/QĐ-TTg ngày 19-3-2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Khu phức hợp văn phòng FPT (FPT Complex) là Khu Công nghệ thông tin tập trung.

Theo quyết định, FPT Complex sẽ được hưởng tất cả các chính sách ưu đãi về thuế, đầu tư dành cho Khu Công nghệ thông tin tập trung theo quy định tại Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 8-11-2013 và các chính sách ưu đãi khác áp dụng đối với Khu Công nghệ thông tin tập trung theo quy định của pháp luật.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: M.Q
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: M.Q

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng cho biết, công nghiệp công nghệ thông tin được xác định là ngành công nghiệp mũi nhọn trong thời gian tới. Đến nay, các khu công nghệ thông tin tập trung trên cả nước có nhiều đóng góp trong sự phát triển ngành thông tin và truyền thông nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội nói chung. 

Tổng doanh thu các khu công nghệ thông tin tập trung năm 2022 khoảng 36.000 tỷ đồng, chiếm gần 16% tổng doanh thu toàn ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam.

Có thể thấy, trên bản đồ thông tin và truyền thông Việt Nam, bên cạnh hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đang là trung tâm công nghệ thông tin. Riêng Đà Nẵng có 3 khu công nghệ thông tin đang hoạt động, góp phần không nhỏ trong sự phát triển của ngành thông tin và truyền thông. 

Việc FPT Complex trở thành Khu Công nghệ thông tin tập trung tiếp tục khẳng định vai trò là doanh nghiệp dẫn dắt của ngành công nghiệp công nghệ thông tin. Trong thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển. 

Bộ Thông tin và Truyền thông mong muốn thông qua việc trở thành Khu Công nghệ thông tin tập trung, FPT Complex sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng, đặc biệt là định hướng đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghệ không chỉ của Việt Nam mà còn mở rộng tầm quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: M.Q
Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: M.Q

Ghi nhận những đóng góp của FPT Complex thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến thông tin, FPT Complex là Khu Công nghệ thông tin tập trung thứ 3 trên địa bàn thành phố và là Khu Công nghệ thông tin tập trung thứ 5 của cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận.

FPT Complex là Khu Công nghệ thông tin tập trung đầu tiên được đầu tư bằng nguồn vốn của doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực phần mềm và dịch vụ nội dung số, là nơi quy tụ nguồn lực để phục vụ cho đào tạo, sản xuất phần mềm, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin. 

FPT Complex sẽ là nơi mà các sản phẩm “Make in Danang” vươn ra thị trường quốc tế nhằm phát triển công nghiệp công nghệ số cho quốc gia nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng.

Việc FPT Complex trở thành Khu Công nghệ thông tin tập trung sẽ giúp FPT cùng các đối tác tiếp tục tạo dư địa phát triển; tăng sức hút đầu tư, thu hút các khách hàng, các nhà đầu tư và các đối tác. Đồng thời, nâng cao vị thế và thương hiệu ngành công nghệ thông tin Đà Nẵng, góp phần xây dựng ngành công nghiệp công nghệ số thành ngành kinh tế trọng điểm của thành phố, phấn đấu kinh tế số về đích trước năm 2025 với tỷ lệ 20% trong cơ cấu GRDP thành phố.

Thành phố phấn đấu đến năm 2030, có tối thiểu 7 Khu Công nghệ thông tin tập trung, công viên phần mềm. Tốc độ tăng trưởng doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt 10%/năm, tốc độ tăng trưởng doanh thu xuất khẩu phần mềm giai đoạn 2021-2030 đạt 12%/năm.

Chính quyền thành phố cam kết sát cánh cùng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với quan điểm: Mỗi doanh nghiệp thành công, phát triển chính là sự thành công, phát triển của thành phố. Thành phố đang nỗ lực để môi trường đầu tư kinh doanh ngày một tốt hơn, tiếp tục giữ chân các nhà đầu tư lâu năm và mở rộng cửa để đón nhận những nhà đầu tư tiềm năng mới, tiếp tục xây dựng, phát triển Đà Nẵng.

Tại buổi lễ, đại diện FPT thông tin, riêng trong lĩnh vực xuất khẩu phần mềm, FPT tăng trưởng cao, trung bình hơn 20%/năm và tạo ra hơn 6.000 việc làm, góp phần đưa nguồn nhân lực chất lượng cao từ các nơi hội tụ về Đà Nẵng.

FPT đang đào tạo cho hơn 17.500 học sinh, sinh viên, hướng tới cung cấp nhân lực công nghệ thông tin cho thành phố. Ngoài ra, FPT triển khai nhiều dự án tại Đà Nẵng như: triển khai hệ thống quản lý tổng thể cho 12/16 bệnh viện thành phố; triển khai cổng thông tin giao thông thành phố...

MAI QUẾ

;
;
.
.
.
.
.