Tiếp tục triển khai các dự án động lực, trọng điểm

.

Theo danh mục các dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2021-2025, có 54 dự án được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố và Trung ương hỗ trợ có mục tiêu (50 dự án) và nguồn vốn các bộ ngành (4 dự án). Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều dự án chậm tiến độ so với yêu cầu, trong đó chủ yếu là vướng mặt bằng và thủ tục. Trước tình hình đó, thành phố đã chỉ đạo các giải pháp để gỡ vướng giải phóng mặt bằng, thúc tiến độ các dự án nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư.

Thi công dự án đường ĐT601. Ảnh: THÀNH LÂN
Thi công dự án đường ĐT601. Ảnh: THÀNH LÂN

Nhiều dự án chậm tiến độ

Theo thống kê, trong tổng 54 dự án trọng điểm giai đoạn 2021- 2025 của Đà Nẵng, hiện còn hơn 5 dự án vướng mặt bằng, hơn 10 dự án chậm tiến độ. Trong khi đó, thành phố còn một số dự án chưa hoàn thành, đặc biệt có những dự án được khởi công từ 20 năm trước, nhưng bị vướng giải tỏa đền bù, điều chỉnh quy hoạch, thi công chậm trễ, chưa thanh quyết toán công trình... Trước tình hình đó, lãnh đạo thành phố thường xuyên kiểm tra dự án, đốc thúc các đơn vị, quyết liệt thi công đối với những dự án đã được gỡ vướng, đặt mục tiêu hoàn thành 50% trong tổng số dự án còn tồn đọng.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, năm 2023 thành phố đã bố trí vốn thanh toán đối với 30 công trình, dự án động lực, trọng điểm, với tổng quy mô hơn 2.400 tỷ đồng. Riêng năm 2022, thành phố đã thực hiện bố trí vốn cho 31 công trình… Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HDND ngày 12-8-2021 của HĐND thành phố về danh mục các dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2026, đến nay, có 23 dự án đang triển khai thi công không vướng giải phóng mặt bằng, trong đó 3 dự án cơ bản hoàn thành, 8 dự án đang thi công theo đúng tiến độ. Tuy nhiên, có 6 dự án và 1 dự án thành phần đang triển khai thi công có vướng giải phóng mặt bằng.

Ngoài ra, 12 dự án đang thi công chậm tiến độ; có 21 dự án và 2 dự án thành phần đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án theo quy định và 4 dự án do các bộ, ngành Trung ương đang đầu tư trên địa bàn thành phố đang trong giai đoạn triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, ngoại trừ dự án Khu đô thị Đại học Đà Nẵng đang triển khai thực hiện, nhưng chậm tiến độ…

Ngoài ra, thành phố cũng đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các công trình động lực, trọng điểm, liên kết vùng như cảng Liên Chiểu, mở rộng quốc lộ 14B, mở rộng đường tránh nam Hải Vân (đoạn Hòa Liên - Túy Loan); đường kết nối Khu Công nghệ cao với đường cao tốc Bắc - Nam... Chủ động phối hợp các bộ, ngành Trung ương giải quyết vướng mắc phát sinh trong quá trình đưa vào vận hành Khu Công viên phần mềm số 2 và hoàn thiện thủ tục tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Ninh...

Thi công dự án đường vành đai phía tây 2. Ảnh: THÀNH LÂN
Thi công dự án đường vành đai phía tây 2. Ảnh: THÀNH LÂN

Tiếp tục triển khai các dự án động lực, trọng điểm

Theo Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Bùi Hồng Trung, ngành giao thông có một số dự án đang được tiếp tục được triển khai như các bãi đỗ xe tại vị trí 51A Lý Tự Trọng, 172 Nguyễn Chí Thanh đã được bàn giao mặt bằng, mốc ranh giới và Trung tâm Phát triển quỹ đất đang tiến hành các thủ tục để đấu giá đất làm bãi đỗ xe theo quy định. Cùng với đó, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đang báo cáo các cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ về nguồn vốn và điều chỉnh dự án để tiếp tục thi công hoàn thiện nút giao Túy Loan, thuộc dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Ngoài ra, Sở GTVT đang triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư, làm cơ sở khởi công công trình Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B trong năm 2023. Riêng dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan, đoạn Hòa Liên - Túy Loan, Sở GTVT đã có công văn tham gia ý kiến hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đường Hồ Chí Minh đoạn Hòa Liên - Túy Loan; đồng thời phối hợp, hỗ trợ Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh hoàn tất các thủ tục chuyển đổi đất rừng, đánh giá tác động môi trường dự án. Hiện các đơn vị liên quan đang triển khai thực hiện công tác khảo sát bước thiết kế kỹ thuật và giải phóng mặt bằng, dự kiến đầu quý 4-2023 lựa chọn xong nhà thầu xây lắp và triển khai thi công.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cảng Liên Chiểu đến đường Hồ Chí Minh; dự án đầu tư tuyến kết nối giao thông sân bay về phía tây và nâng cấp cơ sở hạ tầng để nâng cao khả năng khai thác của cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng cũng đang được khởi động... đáng chú ý một số dự án đang được triển khai thi công đúng tiến độ như dự án Bến cảng Liên Chiểu, đường Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn (giai đoạn 2); đường Vành đai phía tây 2...

Đặc biệt, một số dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách thành phố cũng đang được gấp rút triển khai như dự án Di dời ga đường sắt và tái phát triển đô thị, dự án Đầu tư xây dựng trung tâm dịch vụ logistic tại huyện Hòa Vang dự kiến sẽ khởi công trong 4-2023. Đối với dự án mở rộng nhà ga hành khách T1, trong đó hạng mục xây dựng ga hàng hóa tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cũng đang triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án; dự kiến khởi công quý 4-2023...

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.